Quảng Ngãi: Sóng to gió lớn đánh lật thuyền thúng, một ngư dân tử vong

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khai thác hải sản trong lúc thời tiết có sóng to, gió lớn khiến thuyền bị lật, một ngư dân tử vong.

Chiều 18/10, chính quyền huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền thúng, làm 1 ngư dân tử vong.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng 18/10, ông Phùng Hữu Nghĩa (45 tuổi) và ông Trần Văn Xin (31 tuổi), đều trú ở xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) sử dụng thuyền thúng đi khai thác hải sản tại vùng nước cảng biển Dung Quất.

Ngư dân gặp nạn khi khai thác hải sản tại vùng cảng biển Dung Quất.
Ngư dân gặp nạn khi khai thác hải sản tại vùng cảng biển Dung Quất.

Do đánh bắt trong lúc thời tiết có sóng to, gió lớn nên dầm điều khiển thúng bị gãy, thuyền lật úp, ông Nghĩa đuối nước mất tích, ông Xin may mắn thoát ra ngoài và được cứu sống.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phối hợp với cơ quan chức năng và nhân dân địa phương huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể ông Phùng Hữu Nghĩa được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Thi thể ngư dân gặp nạn được tìm thấy và đưa vào bờ
Thi thể ngư dân gặp nạn được tìm thấy và đưa vào bờ

Do ảnh hưởng bão số 6, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Tuy nhiên, một số ngư dân vùng bãi ngang ven biển vẫn chủ quan, lén lút đi hành nghề đẫn đến tai nạn thương tâm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, trên biển (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn), đêm nay và ngày mai (19/10) có mưa rào và dông vài nơi; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh. Vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Đơn vị này cũng đưa ra cảnh báo, do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 6 gây gió mạnh, sóng lớn do vậy cần đề phòng sạt lở vùng ven biển. Lồng bè nuôi thuỷ hải sản ven bờ, tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Quảng Ngãi cần chủ động phòng tránh.

Báo cáo nhanh số của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tính đến 16 giờ ngày 18/10, địa phương còn 240 tàu cá với gần 3.500 lao động đang ở trên biển. Tất cả tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão số 6 (Nesat). Hiện, còn 3 tàu với 33 lao động đang neo trú tại đảo Đá Lồi/Hoàng Sa (trong khu vực ảnh hưởng của bão số 6).