Xe đầu kéo chở theo 7 ô tô con bốc cháy trên Quốc lộ 1

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1 (đoạn qua phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), xe đầu kéo chở theo 7 ô tô con bất ngờ bốc cháy.

Sáng 18/10, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa dập tắt đám cháy ở xe ô tô đầu kéo chở theo 7 tô tô con.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng  22 giờ 35 phút ngày 17/10. Lúc này, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 30U - 5065, kéo theo rơmoóc biển kiểm soát 29R - 2025, chạy trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.

Vụ việc xảy ra trên thạy trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).
Vụ việc xảy ra trên thạy trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

Tài xế Võ Hữu Thông (42 tuổi, thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, khi đến đoạn đường trên thì phát hiện phía sau rơmoóc bốc cháy. Tài xế cho xe tấp vào lề, hô hoán người dân hai bên đường hỗ trợ dập lửa và điện báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng chức năng tổ chức dập lửa
Lực lượng chức năng tổ chức dập lửa

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 máy bơm phao cùng 22 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy. Đến 0 giờ 15 phút ngày 18/10, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện chưa có thống kê chính thức về thiệt hại. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ