Quảng Ngãi tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển

Đỗ Quyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các cấp chính quyền tỉnh Quảng Ngãi sẽ luôn tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh.

Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh tại hội nghị gặp mặt, chúc Tết doanh nghiệp, nhà đầu tư nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được tổ chức ngày 12/1.

Tại buổi gặp mặt, nhiều doanh nghiệp đã thẳng thắn trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và đề xuất, kiến nghị với tỉnh và các ngành chức năng tiếp tục quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; việc miễn, giảm, gia hạn tiền thuế; các vướng mắc liên quan đến thủ tục giao đất, cho thuê đất,…

Đại diện Công ty Du lịch Quốc tế Daiviettour kiến nghị tỉnh quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch và hướng dẫn viên tiếp cận gói hỗ trợ chính sách của Chính phủ để phục hồi lại ngành du lịch. Bên cạnh đó, quan tâm thành lập tổ đặc biệt để giúp đỡ cho các doanh nghiệp ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng trong đại dịch vừa qua để ngành nhanh chóng phục hồi và phát triển trong thời gian đến.

Đại diện Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) kiến nghị tỉnh quan tâm kiến nghị các cơ quan chức năng tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp khi thực hiện các quy định tại Nghị định số 95 của Chính phủ về công thức xác định giá sản phẩm xăng dầu sản xuất trong nước; mức dự trữ xăng dầu bắt buộc.

Các cá nhân, doanh nghiệp được tuyên dương tại hội nghị.
Các cá nhân, doanh nghiệp được tuyên dương tại hội nghị.
 

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho 21 doanh nghiệp và cá nhân có nhiều đóng góp phòng, chống dịch Covid-19; tặng Bằng khen cho 17 doanh nghiệp có thành tích trong việc sử dụng nhiều lao động, thực hiện tốt chế độ bảo hiểm xã hội và các quy định khác của pháp luật. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận những đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh và chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp trong thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ mong muốn nhận được nhiều ý kiến, hiến kế để cộng đồng doanh nghiệp để ngày càng phát triển.

Đối với các kiến nghị cụ thể của các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp cùng doanh nghiệp đưa ra biện pháp giải quyết phù hợp trong thời gian sớm nhất nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Đặng Văn Minh cho rằng, năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi đặt ra các chỉ tiêu tăng trưởng 5-6%. Đây là áp lực đối với tỉnh, chính quyền địa phương các cấp và cộng đồng doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh dự báo vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng cũng là động lực để chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực phấn đấu.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tin tưởng, năm 2022 là một năm thành công đối với tỉnh, doanh nghiệp sẽ vượt qua khó khăn, nếu như có sự đồng lòng, quyết tâm cao.