Quảng Ninh: Phát động chung tay phòng, chống mua bán người

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/7, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh đã diễn ra Lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ công an cùng tổ chức.

Tham dự Lễ phát động có đại diện các Bộ ban ngành, cơ quan liên quan cùng với hàng nghìn người có mặt tại Cung quy hoạch TP Hạ Long.

Tình trạng mua bán người hiện nay đang được các địa phương đặc biệt quan tâm. Đa phần những đối tượng bị mua bán là phụ nữ và trẻ em trên toàn quốc. Vấn nạn này luôn là đề tài trăn trở cho các tỉnh thành trên cả nước. Vì vậy việc chung tay phòng chống mua bán người chính là sự nỗ lực của các tổ chức trong và ngoài nước.

Đây là dịp đặc biệt để mọi người cùng chung tay chống lại nạn mua bán người. Đã 12 năm kể từ khi Luật phòng chống mua bán người của Việt Nam ra đời, những nỗ lực Việt Nam được thực hiện đáng được ghi nhận. Góp phần nâng cao năng lực trong công tác phối hợp tìm kiếm nạn nhân bị mua bán.

Bà Hà Thị Nga – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh Vĩnh Quân
Bà Hà Thị Nga – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh Vĩnh Quân
Bà Hà Thị Nga – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thông tin tại Lễ phát động: Với chủ đề “ Mở rộng vòng tay mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau”. Ngày nay việc mua bán người trở thành vấn nạn trên toàn cầu, đặc biệt với sự phát triển của internet đã khiến việc mua bán người ngày càng gia tăng như làm vợ bất hợp pháp, không có nơi cư trú…là hệ luỵ khôn lường cho các gia đình. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với vai trò là thành viên của Ban Chỉ đạo phòng chống mua bán người của Chính phủ. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tích cực triển khai qua các kênh truyền thông số thu hút hàng triệu lượt tiếp cận và tương tác. Với mong muốn đưa chị em trở về hoà nhập với cộng đồng, tái di cư hồi hương. Thời gian qua công tác phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với các tổ chức ngày càng chặt chẽ có hiệu quả.
Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của tất cả mọi người. Ảnh Vĩnh Quân
Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của tất cả mọi người. Ảnh Vĩnh Quân

Trong thời gian tới tình hình mua bán người ngày càng phức tạp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, tăng cường phối hơp với các ban ngành đoàn thể, các tỉnh thành để góp phần giảm thiểu nguy cơ nạn mua bán người.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Cao Tường Huy – Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết; rất phấn khởi khi chương trình chung tay, phòng chống mua bán người tổ chức tại tỉnh. Là địa phương duy nhất trong cả nước có đường biên giới trên bộ và trên biển với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; có các cửa khẩu, cảng biển; thường xuyên có hoạt động qua lại làm việc, buôn bán, thăm thân của cư dân 2 bên biên giới; là địa bàn trọng điểm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trung tâm công nghiệp, du lịch, thương mại lớn của cả nước; có tốc độ đô thị hóa nhanh. Nên hoạt động tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các đối tượng ở tỉnh ngoài cấu kết với một số đối tượng khu vực biên giới, lợi dụng đường biên giới trên biển và đất liền tiếp giáp để làm địa bàn trung chuyển, đưa nạn nhân từ các tỉnh nội địa hoặc từ Lào, Cam Pu Chia, Thái Lan xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; do đó tỉnh Quảng Ninh được Bộ Công an xác định là một trong số những địa bàn trọng điểm về tội phạm mua bán người.

Nhận thức rõ nguy cơ tội phạm buôn bán người, những năm qua tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực cố gắng đạt được nhiều tích cực. Trong 2 năm qua toàn tỉnh ghi nhận không có vụ mua bán người.

Đối với tỉnh Quảng Ninh xác định công tác phòng, chống tội phạm mua bán người vừa là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, trong đó lấy công tác phòng ngừa tội phạm là trọng yếu, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu, nắm được chính sách pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người. Chủ động hơn nữa trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý các vụ án mua bán người. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân; hỗ trợ tốt nhất các nạn nhân theo đúng phương châm, chủ đề “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" năm 2023 là “Mở rộng vòng tay với nạn nhân mua bán người, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bà Nguyễn Vũ Thu Hoà – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quảng Ninh cho biết: “Hiện tỉnh Quảng Ninh đã có kế hoạch triển khai phòng chống mua bán người. Cụ thể chủ trì công tác mua bán người, hỗ trợ nạn nhân trở về hoà nhập cộng đồng. Với giải pháp phòng ngừa là chính, tỉnh đã tổ chức nhiều công tác tập huấn chủ yếu là phụ nữ, trẻ em…Với sự chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, từ năm 2012 đến nay việc mua bán người đã giảm mạnh. Quảng Ninh cũng chủ động phối hơp với một số tổ chức quốc tế để hỗ trợ các nạn nhân, luôn luôn mở rộng vòng tay đón người để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Sau Lễ phát động tại tỉnh Quảng Ninh hi vọng sẽ truyền đi thông điệp công tác phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần làm giảm nguy cơ, đẩy lùi tội phạm mua bán người, thúc đẩy di cư an toàn và hỗ trợ hiệu quả nạn nhân bị mua bán trở về tải hòa nhập cộng đồng.