Quảng Trị: Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm

Khánh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sau gần một ngày đêm triển khai tìm kiếm, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích trên sông Hiếu.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 2/6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo về việc 1 người đàn ông mất tích, nghi do đuối nước tại khu vực bờ bắc sông Hiếu (thuộc địa phận thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Ngay sau đó, đơn vị đã nhanh chóng triển khai nhiều phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến hiện trường tổ chức công tác tìm kiếm người đàn ông nghi bị đuối nước.

Các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị tìm kiếm nạn nhân trong đêm 3/6/2022.
Các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị tìm kiếm nạn nhân trong đêm 3/6/2022.

Qua thông tin ban đầu xác định, người người bị nạn là ông Hoàng Kim Q. (59 tuổi, trú tại thôn Tam Hiệp). Vào lúc 17 giờ ngày 2/6, người dân sinh sống tại khu vực này thấy ông Q. tại khu vực bờ sông Hiếu, tuy nhiên khi người nhà đi tìm thì không thấy ông Q.

Ngay trong đêm, các cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng triển khai công tác tìm kiếm trong nhiều giờ đồng hồ tuy nhiên không có kết quả. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, công việc tìm kiếm buộc phải dừng lại.

Ngay trong sáng ngày 3/6, công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai giữa cái nóng 35-37 độ C. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, cán cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy ông Q. trong tình trạng tử vong dưới lòng sông Hiếu (thuộc địa phân thôn Tam Hiệp).

Trước đó, vào ngày 31/5, trên địa bàn huyện Cam Lộ cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em học sinh tử vong. Cụ thể, vào sáng ngày 31/5, 4 em học sinh ở xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ) rủ nhau đến khu vực hồ thủy lợi Tân Kim trên địa bàn xã để tắm.

Không may, em H.H.D (13 tuổi, học sinh lớp 7) và em D.C.V (12 tuổi, học sinh lớp 6, đều trú tại thôn Bình Mỹ, xã Cam Tuyền) trượt chân xuống khu vực nước sâu và bị đuối nước. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến hiện trường tham gia tìm kiếm và đưa 2 nạn nhân lên bờ đi cấp cứu nhưng hai em đã không qua khỏi.

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh. Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành công văn số 2411 gửi các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em.