Quảng Trị: Trắng đêm tìm nạn nhân mất tích trong vụ sập nhà do sạt lở

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ trong vụ sạt lở gây sập nhà, đến sáng 17/10, các lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Trước đó, vào lúc 22 giờ 55 phút ngày 16/10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo từ Công an xã Hải Lệ báo về việc địa bàn thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị xảy ra một vụ sập nhà dân (nằm bên bờ sông Thạch Hãn) do sạt lở đất nghiêm trọng. Trong đó 1 người bị mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng tập trung lực lượng, phương tiện kịp thời đến hiện trường, phối hợp cùng với các lực lượng chức năng khác triển khai công tác tìm kiếm người mất tích.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục, tìm kiếm nạn nhân mất tích trong căn nhà bị sập. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị
Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục, tìm kiếm nạn nhân mất tích trong căn nhà bị sập. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Tại hiện trường vụ việc, ghi nhận 1 nhà dân bị sụp đổ hoàn toàn, 2 nhà dân bị ảnh hưởng có khả năng sụt lún mất an toàn. Trong đó, căn nhà đổ sập hoàn toàn với một lượng lớn tường, bê-tông sạt trượt về phía sông Thạch Hãn, vùi lấp nạn nhân phía bên dưới.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến 6 giờ 5 phút ngày 17/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân. Ngay sau đó, lực lượng CNCH đã nhanh chóng sử dụng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng để tiếp cận và đưa thi thể nạn nhân ra bên ngoài, bàn giao cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị
Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Nạn nhân được xác định là ông V.L (SN 1978, trú tại thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị). Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân của vụ sạt lở do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua.

Được biết, trong những năm qua, tình trạng sạt lở bờ sông Thạch Hãn diễn ra ngày càng nghiêm trọng và đe dọa đến tính mạng hàng chục hộ dân ở đây. Chính quyền địa phương đã xây dựng khu tái định cư nhưng vẫn còn nhiều hộ dân chưa thực hiện việc di dời.