Quốc gia châu Âu đầu tiên tuyên bố ngừng gửi vũ khí cho Ukraine

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia đưa ra khẳng định trên với Tổng thư ký NATO gần đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kaliniak đã thông báo với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng nước này sẽ ngừng cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine trong thời gian tới, hãng tin TASS hôm 14/11 dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Slovakia. 

Quyết định ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine được đưa ra bởi chính phủ của Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: Getty. 
Quyết định ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine được đưa ra bởi chính phủ của Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: Getty. 

“Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kaliniak đã gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Brussels và thông báo về việc chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Ukraine từ các kho của lực lượng vũ trang [của Slovakia],” Bộ Quốc phòng cho biết.

Tuyên bố cũng có đoạn khẳng định, Slovakia vẫn tiếp tục cung cấp cho [Ukraine] một loạt viện trợ nhân đạo và hỗ trợ kỹ thuật khá rộng rãi, những hình thức hỗ trợ không dẫn đến sát thương.

Quyết định ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine được đưa ra bởi chính phủ của tân Thủ tướng Slovakia Robert Fico, người mới nhậm chức vào ngày 25/10. Bên cạnh đó, chính quyền không ngăn cản các nhà thầu quân sự tư nhân cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kiev. Theo Bộ Quốc phòng, các đối tác NATO của nước này tôn trọng quyết định của nội các Slovakia mới thành lập.

Như vậy, Slovakia là quốc gia đầu tiên trong số các bên hỗ trợ vũ khí tới Kiev kể từ khi chiến tranh nổ ra tuyên bố dừng lại. Động thái của quốc gia Đông Âu nhỏ này khó có thể thay đổi cán cân lực lượng trên chiến trường. Một cú đánh mang tính biểu tượng giáng xuống Kiev vào thời điểm tâm lý ngày càng mệt mỏi tại nhiều nơi ở châu Âu sau 20 tháng chiến sự.