Quốc hội Hàn Quốc chưa chấp thuận Thủ tướng được đề cử

Nguyễn Phương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/5, Quốc hội Hàn Quốc không thể thông qua báo cáo về kết quả cuộc điều trần để chấp thuận ông Lee Nak-yon​ làm Thủ tướng, do có nhiều tranh cãi về những cáo buộc đối với gia đình ông.

Trong cuộc điều trần từ ngày 24-25/5, ông Lee bị chất vấn về những cáo buộc cho rằng vào năm 1989, vợ ông khi đó là một giáo viên trung học đã sử dụng địa chỉ cư trú giả để được cử tới dạy tại một trường tốt hơn ở Seoul. Ông Lee đã thừa nhận điều này. 
 Ông Lee Nak-yon​ trong phiên điều trần tại Quốc hội Hàn Quốc.
Cũng trong ngày 26/5, Chánh văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc Im Jong-seok đã đưa ra lời xin lỗi về cuộc tranh cãi trên và mong muốn các đảng hợp tác để ông Lee được chấp thuận làm Thủ tướng.

Đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chính cùng với các đảng Nhân dân và Bareun, đều thuộc phe đối lập đã bác đề nghị của đảng Dân chủ cầm quyền về việc thông qua báo cáo trên, một thủ tục rất quan trọng trước khi Quốc hội bỏ phiếu về Thủ tướng được chỉ định này. 
Theo các đảng đối lập, ông Moon đã không thực hiện cam kết khi tranh cử là sẽ loại tất cả những người dính líu đến 5 loại sai phạm ra khỏi các cơ quan công quyền. 
Theo kế hoạch, các chính đảng lớn dự định sẽ tiến hành bỏ phiếu về ông Lee tại phiên họp toàn thể của Quốc hội sớm nhất là vào ngày 29/5 tới, nhưng hiện vẫn chưa có kế hoạch chính thức  của việc bỏ phiếu này.
Việc bổ nhiệm ông Lee cần phải nhận được sự ủng hộ của đa số trong tổng số 299 nghị sỹ trong Quốc hội, nhưng đảng Dân chủ cầm quyền chỉ chiếm 120 ghế tại cơ quan lập pháp này.