Quốc Oai: "Xóa sổ" 2 lò gạch thủ công theo kế hoạch

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động, sáng 24/3, chủ 2 lò gạch thủ công trên địa bàn xã Phú Cát, huyện Quốc Oai đã tự tháo dỡ công trình vi phạm, với sự hỗ trợ về nhân lực và vật lực của chính quyền địa phương.

Đúng 8 giờ sáng, toàn bộ lực lượng gồm lãnh đạo địa phương, công an, y tế, điện lực, cán bộ các phòng ban chuyên môn… của xã Phú Cát và huyện Quốc Oai, cùng phương tiện, máy móc đã có mặt tại lò gạch cần tháo dỡ. Công tác tháo dỡ diễn ra thuận lợi, an toàn trong sự hợp tác của chủ lò gạch.

Xã Phú Cát hỗ trợ 2 chủ lò gạch tháo dỡ công trình vi phạm
Xã Phú Cát hỗ trợ 2 chủ lò gạch tháo dỡ công trình vi phạm

Chủ tịch UBND xã Phú Cát Ngô Văn Tuyên cho biết, trên địa bàn xã có 2 lò gạch thủ công đã tồn tại nhiều năm, gây bức xúc trong Nhân dân. Thực hiện Thông báo 141/TB-UBND ngày 22/2/2021 của UBND huyện Quốc Oai về việc chấm dứt lò gạch thủ công, cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn hyện Quốc Oai, xã đã tổ chức nhiều buổi xuống trực tiếp truyên truyền, vận động yêu cầu các chủ lò gạch khẩn trương tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại mặt bằng.

Qúa trình tháo dỡ diễn ra an toàn, đúng tiến độ
Qúa trình tháo dỡ diễn ra an toàn, đúng tiến độ

Sau nhiều lần tuyên truyền vận động, các chủ lò gạch trên địa bàn xã gồm hộ ông Lê Văn Thảo và ông Nguyễn Văn Thử tại thôn 2 đã có đơn xin tự giác tháo dỡ. Để quá trình tháo dỡ diễn ra đúng tiến độ, 2 hộ gia đình này đã đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ lực lượng, phương tiện cùng gia đình tháo dỡ.

Trước đó, ngày 23/3, gia đình ông Lê Văn Thảo đã tự giác tháo dỡ được 80% công trình vi phạm. Theo kế hoạch, 2 công trình vi phạm sẽ được tháo dỡ xong toàn bộ, trả lại mặt bằng nguyên trạng trong ngày 24/3.

UBND huyện Quốc Oai quyết tâm xóa xổ 100% lò gạch vi phạm xong trước tháng 4/2022
UBND huyện Quốc Oai quyết tâm xóa xổ 100% lò gạch vi phạm xong trước tháng 4/2022

Có mặt chỉ đạo tháo dỡ công trình vi phạm, Trưởng Phòng Kinh tế huyện Quốc Oai Nguyễn Quang Thắm cho biết, thực hiện kế hoạch xóa bỏ lò gạch thủ công, huyện đã giao cho UBND xã Phú Cát hỗ trợ người dân dỡ bỏ công trình vi phạm. Tổng diện tích 2 lò gạch trên địa bàn xã Phú Cát sau giải tỏa khoảng 6ha, trong đó có 2ha đất công, còn lại đất nông nghiệp ngoài đê nên hàng năm chỉ cấy được một vụ lúa.

Sau khi tháo dỡ trả lại mặt bằng nguyên trạng, huyện sẽ chuyển đấu thầu quyền sử dụng đất để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đây là khu đất xa khu dân cư nên có thể phát triển chăn nuôi, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, hoặc có thể kêu gọi DN phát triển thành du lịch sinh thái.

Sau khi giải tỏa 2 điểm này, trên địa bàn huyện còn 12 lò gạch vòng, cải tiến cần giải tỏa. Quan điểm của huyện là quyết tâm xóa bỏ toàn bộ 100% lò gạch vi phạm trên địa bàn xong trước tháng 4/2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần