Quy hoạch vùng huyện Mê Linh gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống

Phạm Hùng - Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedoti - Ngày 12/12, UBND huyện Mê Linh phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức hội thảo góp ý vào đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh tích hợp trong quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Lưu Quang Huy và Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn chủ trì Hội nghị
Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Lưu Quang Huy và Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn chủ trì Hội nghị

Tại hội thảo các đơn vị gồm: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đã trình bày đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh gắn với sự phát triển của Thủ đô theo hướng là một phần của thành phố mới tương lai - Thành phố trong thành phố.

Đồng thời, định hướng mô hình phát triển không gian vùng, dựa vào cấu trúc, không gian tự nhiên của huyện, hệ khung giao thông chính và khu vực dự kiến quy hoạch phát triển đô thị mới, quy hoạch dự kiến phát triển huyện theo mô hình: Một trục - hai cánh và 5 hành lang liên kết.

PGS.TS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy  hoạch phát triển Việt Nam phát biểu thảo luận
PGS.TS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy  hoạch phát triển Việt Nam phát biểu thảo luận
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại Hội nghị
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại Hội nghị

Quy hoạch dựa trên các lợi thế cạnh tranh, lấy trục Vành đai 4, sân bay quốc tế Nội Bài làm lợi thế để nghiên cứu quy hoạch huyện Mê Linh thành trung tâm giao thương quốc tế của vùng, trung tâm tri thức và sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ, logictics, du lịch, nghỉ dưỡng, y tế tầm cỡ trong nước và khu vực.

Tại hội thảo, đã có 9 ý kiến góp ý trực tiếp và 2 ý kiến góp ý bằng văn bản của các nhà khoa học, chuyên gia vào bản quy hoạch vùng huyện Mê Linh. Trong đó, các chuyên gia đánh giá cao đồ án quy hoạch của đơn vị tư vấn đã kế thừa và phát triển trên cơ sở tiềm năng, lợi thế, xác định động lực chính để phát triển vùng huyện Mê Linh trong tương lại.

Trong góp ý bằng văn bản của nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nêu một số lưu ý về định hướng phát triển của huyện như gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống, chỉnh trang cải tạo các làng xã gắn với quá trình đô thị hóa; quy hoạch phải tôn trọng tính định hướng, tạo không gian phát triển và mang tính sáng tạo...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Còn GS.TS. Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đề xuất, trong quy hoạch phải thể hiện được tiềm năng nổi bật và thế mạnh của huyện Mê Linh như: Gần sân bay quốc tế Nội Bài, có tuyến đường Vành đai 4, cửa ngõ kết nối với các tỉnh miền núi phía Bắc, có hành lang sông Hồng rộng lớn để phát triển đô thị xanh. Ngoài ra, ông Hoàng Văn Cường đề xuất bổ sung vào quy hoạch phát triển khu vực y tế, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao; phát triển logictics gắn với công nghiệp sạch…

Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Nguyễn Thị Diễm Hằng đề xuất các phương án thúc đẩy đô thị thông minh, thành phố sáng tạo trong nhiệm vụ quy hoạch thành phố phía Bắc sông Hồng trực thuộc Thủ đô; ý tưởng quy hoạch phát triển đô thị sinh thái thông minh Mê Linh gắn với các giá trị văn hóa trong dòng chảy lịch sử sông Hồng…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn trân trọng tiếp thu những ý kiến gợi mở của các nhà khoa học, chuyên gia cho bản quy hoạch. Đồng thời, đồng chí Hoàng Anh Tuấn đề nghị Phòng Quản lý đô thị phối hợp với các đơn vị tư vấn tổng hợp, bổ sung vào đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp tục cho ý kiến nhằm hoàn chỉnh đồ án quy hoạch này.