Ra quân “Chung tay bảo vệ môi trường hồ Hà Nội”

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đợt ra quân sẽ kéo dài từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với mục tiêu làm sạch vệ sinh môi trường tại các hồ trên địa bàn TP Hà Nội và góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân Thủ đô.

Dọn cỏ xung quanh bờ bồ Ngọc Khánh. (Ảnh: Quý Nguyễn)
Sáng nay (23/12), Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức ra quân “Chung tay bảo vệ môi trường hồ Hà Nội”. Hoạt động sẽ được kéo dài từ nay đến Tết Âm lịch Canh Tý 2020.
Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, đợt ra quân lần này ngoài công tác dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo môi trường sinh thái các hồ ở Hà Nội để chuẩn bị đón năm mới, còn nhằm mục đích nhắc nhở, nâng cao ý thức người dân Thủ đô trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường, không xả thải xuống lòng hồ gây ô nhiễm nguồn nước.
Hàng chục nhân viên Đội Quản lý duy trì hồ cùng thao gia (Ảnh: Quý Nguyễn)
Vẫn theo đại diện công ty, vào dịp Táo Quân chầu trời (23 tháng chạp Âm lịch) hàng năm, người dân Thủ đô có phong tục phóng sinh cá chép và các loại động vật thủy sinh xuống sông, hồ.
Tuy nhiên, nhiều người thiếu ý thức đã “phóng sinh” cả túi nilon, tro bụi, đồ thờ cúng và thậm chí cả bàn thờ. Điều này khiến nhiều ao hồ ở Hà Nội bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Hồ Ngọc Khánh được dọn vệ sinh sạch sẽ (Ảnh: Quý Nguyễn)
Do đó, thông qua việc ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường các hồ vào dịp cuối năm, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội muốn gửi thông điệp nhắc nhở người dân sống Thủ đô thay đổi những thói quen phóng sinh không tốt như trên để đảm bảo môi trường hồ Hà Nội sạch sẽ, trong lành đón năm mới Nguyên đán Canh Tý 2020.
Sử dụng chế phẩm Redoxy-3C để làm sạch môi trường nước trong hồ (Ảnh: Quý Nguyễn)
Trong sáng 23/12, hàng chục cán bộ, nhân viên của Đội Quản lý duy trì hồ, thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tập trung tiến hành thu gom rác thải, dọn cỏ ven bờ, cắt tỉa cây thủy sinh trong lòng hồ của hai hồ Ngọc Khánh (thuộc phường Ngọc Khánh) và hồ Giảng Võ (thuộc phường Giảng Võ), quận Ba Đình.
Ngoài ra, đơn vị còn tiến hành dùng chế phẩm Redoxy-3C để làm sạch môi trường nước trong hồ.
Cắt tỉa cây thủy sinh trên mặt hồ Giảng Võ (Ảnh: Quý Nguyễn)
Sau hồ Ngọc Khánh và Giảng Võ, hoạt động “Chung tay bảo vệ môi trường hồ Hà Nội” sẽ được Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tiếp tục áp dụng tại các hồ khác như Thành Công, Thiền Quang...
Được biết, sau khi sử dụng chế phẩm Redoxy-3C, môi trường nước của các nhiều hồ trên địa bàn TP Hà Nội đã được cải thiện một cách đáng kể, các chỉ tiêu PH, vi sinh vật, chất thải rắn lơ lửng trong nước đã giảm và đạt chuẩn cho phép; tôm cá và nhiều động vật thủy sinh sinh sôi, phát triển mạnh.
Một bộ đồ thờ bị ''phóng sinh'' bừa bãi xuống hồ Giảng Võ được vớt lên (Ảnh: Quý Nguyễn)
Có mặt tại hồ Ngọc Khánh sáng 23/12, bà Nguyễn Thị Bích - Trưởng Ban Văn hóa Mặt trận Tổ Dân phố số 5, phường Ngọc Khánh tỏ ra rất phấn khởi trước cảnh quan sạch đẹp, thoáng đãng và trong lành quanh hồ Ngọc Khánh.
Theo bà Bích, trước đây hồ Ngọc Khánh “nổi tiếng” với tình trạng ô nhiễm rất nặng, tình trạng cá chết thường xảy ra; mùi hôi thối thường xuyên xuất hiện tại đây.
Bà Nguyễn Thị Bích - Trưởng Ban Văn hóa Mặt trận Tổ Dân phố số 5, phường Ngọc Khánh (Ảnh: Quý Nguyễn)
Tuy nhiên, từ ngày được xử lý bằng chế phẩm Redoxy-3C, môi trường nước dưới hồ đã trong xanh trở lại, tôm cá cũng sinh sôi phát triển tốt, không còn tình trạng cá chết hay mùi hôi thối nữa.
Ngoài ra, nhân viên của Đội Quản lý duy trì hồ, thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cũng thường xuyên dọn dẹp vệ sinh quanh hồ nên tình trạng rác thải bừa bãi đã không còn xảy ra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần