Rà soát vật liệu nổ, bảo đảm an toàn thi đấu Vovinam tại SEA Games 31

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 17/5, lực lượng công binh (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đã tiến hành rà soát vật liệu nổ (bao gồm cả bom, mìn) tại nhà thi đấu huyện Sóc Sơn.

Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn là địa điểm đăng cai tổ chức môn Vovinam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 18 - 22/5/2022, với 7 đoàn vận động viên đến từ: Thái Lan, Philippines, Indonesia, Singapore, Lào, Campuchia và Việt Nam.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra các nội dung thi đấu môn Vovinam, chiều 17/5, lực lượng công binh (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đã tiến hành rà soát vật liệu nổ (bao gồm cả bom, mìn) trong sân thi đấu cũng như khuôn viên của nhà thi đấu huyện Sóc Sơn.

Lực lượng công binh rà soát vật liệu nổ tại nhà thi đấu huyện Sóc Sơn.
Lực lượng công binh rà soát vật liệu nổ tại nhà thi đấu huyện Sóc Sơn.

Lực lượng công binh đã rà soát vật liệu nổ, bom, mìn trên khu vực các khán đài; kiểm tra kỹ lưỡng từng hàng ghế khán giả; cây xanh xung quanh nhà thi đấu... Kết quả, không ghi nhận dấu hiệu bất thường hoặc vật liệu nổ trong khu vực sẽ diễn ra thi đấu môn Vovinam.

Sáng cùng ngày, Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cũng đã kiểm tra lần cuối công tác tổ chức chuẩn bị cho SEA Games 31. Đánh giá cho thấy cơ bản các điều kiện đã được huyện Sóc Sơn chuẩn bị chu đáo, phục vụ các vận động viên, huấn luyện viên và người dân tham gia theo dõi.

Trong ngày, các vận động viên đến từ 7 quốc gia tiếp tục làm quen sân và tập luyện các bài biểu diễn, đối kháng... Vào chiều mai (18/5), sẽ chính thức diễn ra những nội dung thi đấu đầu tiên của môn Vovinam tại SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, sẽ có 15 bộ huy chương, tương ứng với 15 nội dung thi đấu (6 nội dung đấu đối kháng và 9 nội dung quyền). Người dân sẽ được vào theo dõi miến phí tất cả các trận đấu Vovinam.

Các trận đấu sẽ diễn ra từ 14 giờ đến 21 giờ hàng ngày. UBND huyện Sóc Sơn khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống cháy nổ nhằm góp phần vào một kỳ SEA Games an toàn.

Kinh tế đô thị cuối tuần