Sacomreal tung một loạt dự án mới ra thị trường

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal) vừa giới thiệu ra thị trường một loạt dự án mới với hàng ngàn sản phẩm tại các vị trí đắc địa hàng đầu TP Hồ Chí Minh.

Ngay từ đầu tháng 11, Sacomreal đã giới thiệu ra thị trường một loạt dự án mới thuộc 3 dòng sản phẩm chính, bao gồm: Khu đô thị phức hợp cao cấp (Jamona), căn hộ cao cấp (Charmington) và dòng sản phẩm căn hộ tầm trung (Carillon).
Phối cảnh dự án Jamona Apartment tại đường Đào Trí, quận 7 - Dự án sở hữu hồ cảnh quan nhân tạo lớn nhất TP. Hồ Chí Minh hiện nay.
Phối cảnh dự án Jamona Apartment tại đường Đào Trí, quận 7 - Dự án sở hữu hồ cảnh quan nhân tạo lớn nhất TP Hồ Chí Minh hiện nay.
Theo đó, dòng sản phẩm Khu đô thị phức hợp cao cấp (Jamona), bao gồm đất nền biệt thự, nhà phố liền kề và khu căn hộ. Để phát triển dòng sản phẩm này, Sacomreal sử dụng những quỹ đất rộng toạ lạc tại khu vực kinh tế phát triển sôi động, có hạ tầng đồng bộ và hiện đại.

Dự án mở đầu của dòng sản phẩm này chính là Jamona City với 211 nền đất biệt thự, nhà liền kề và 800 căn hộ được giao dịch thành công trong vòng 2 tháng. Một dự án khác thuộc dòng sản phẩm Jamona cũng gây ấn tượng trên thị trường chính là Jamona Home Resort - Dự án tiên phong trong phân khúc nghỉ dưỡng tại TP Hồ Chí Minh với 238 nền biệt thự đã tìm được chủ nhân ngay tại lễ công bố dự án vào tháng 8/2015.

Tiếp nối thành công của dòng sản phẩm Jamona, ngày 1/11 vừa qua, Sacomreal tiếp tục công bố mở bán đợt cuối 200 căn hộ cao cấp Jamona Apartment tại đường Đào Trí, quận 7 với mức giá từ 20 triệu/m2. So với mức giá dao động trên dưới 30 triệu/m2 của các dự án cùng phân khúc tại các khu vực lân cận, đây được xem là mức giá rất cạnh tranh.

Jamona Apartment sở hữu hồ Thiên Nga rộng tới 7.500m2 mang đến không khí trong lành, bảo vệ sức khoẻ cư dân. Đây được xem là dự án sở hữu hồ cảnh quan nhân tạo lớn nhất TP Hồ Chí Minh hiện nay.

Dự kiến, trong tháng 11 này, Sacomreal sẽ tiếp tục giới thiệu tới khách hàng khu đô thị cao cấp hai mặt giáp sông Jamona Golden Silk tại đường Bùi Văn Ba, trung tâm quận 7. Dự án có quy mô lên tới 7,6 ha với 228 nền biệt thự, nhà liền kề và 281 căn hộ cao tầng.
Phối cảnh dự án căn hộ cao cấp Charmington La Pointe được dự đoán sẽ là tâm điểm “gây bão” tại khu vực trung tâm thành phố thời gian tới.
Phối cảnh dự án căn hộ cao cấp Charmington La Pointe được dự đoán sẽ là tâm điểm “gây bão” tại khu vực trung tâm thành phố thời gian tới.
Bên cạnh Jamona, một dòng sản phẩm khác của Sacomreal cũng đang được khách hàng khá quan tâm là dòng sản phẩm căn hộ cao cấp Charmington. Các dự án thuộc phân khúc này được Sacomreal đầu tư chuẩn mực từ vị trí, chất lượng, thiết kế đến tiện ích. Trong đó, dự án khai mở của dòng sản phẩm này chính là Charmington La Pointe tọa lạc tại số 181 Cao Thắng, quận 10, dự án sẽ được Sacomreal chính thức mở bán từ ngày 5/11.

Charmington La Pointe là dự án cao tầng duy nhất đang triển khai tại khu vực quận 10, bao gồm 163 căn hộ (diện tích từ 51-80m2) và 345 căn officetel (diện tích từ 31-44.5m2). Theo thiết kế, cư dân sống tại Charmington La Pointe sẽ được tận hưởng những tiện ích của một dự án cao cấp như: Trung tâm thương mại - giải trí rộng gần 5.000m2, nhà hàng sang trọng, sảnh đón siêu sang, hồ bơi trên không, vườn treo tuyệt đẹp, phòng tập gym hiện đại, nhà trẻ tiêu chuẩn quốc tế... Dự kiến, giá bán căn hộ Charmington La Pointe chỉ khoảng trên dưới 30 triệu/m2. Đây được dự đoán sẽ là tâm điểm “gây bão” tại khu vực trung tâm thành phố thời gian tới.

Ngoài ra, dòng sản phẩm căn hộ tầm trung (Carillon) với giá cả phù hợp vẫn được Sacomreal chú trọng phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của khách hàng. Đây chính là dòng sản phẩm căn hộ ghi dấu sự thành công của Sacomreal thông qua một loạt các dự án lớn như: Carillon Apartment (quậnTân Bình), Carillon 2 (quận Tân Phú)...

Được biết, tới đây Sacomreal sẽ cho ra mắt thị trường các dự án Carillon 3 (quy mô 97 căn hộ, tại đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình), Carillon 4 (quy mô 244 căn hộ, tại đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú), Carillon 5 (quy mô 201 căn hộ, nằm đối diện công viên văn hóa Đầm Sen, tọa lạc trên đường Kênh Tân Hóa, quận Tân Phú), Carillon 6 (quy mô khoảng 300 căn hộ, tọa lạc trên đường Hòa Bình, quận Tân Phú).

"Cùng với chiến lược chuyên biệt hóa từng dòng sản phẩm, quỹ đất dồi dào, tài chính vững vàng, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, Sacomreal tin chắc sẽ chinh phục vị trí là một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam", ông Đỗ Văn Diệp - Trưởng bộ phận Truyền thông Sacomreal chia sẻ.