Sau siêu bão Yagi, nhịp sống ở huyện Chương Mỹ đã trở lại bình thường

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi siêu bão Yagi tràn qua, nhịp sống ở huyện Chương Mỹ đã trở lại bình thường. Lúc 14h chiều nay 9/9, mực nước sông Bùi ở mức 6,97m, gần ngưỡng báo động 3, nước trên các hồ Đồng Sương, Miễu, Vân Sơn đều vượt ngưỡng tràn.

Về thiệt hại, trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã có một người tử vong, một người bị thương, 163 công trình nhà ở, công trình phụ bị tốc mái do cây đổ vào, 8502 cây xanh, 158 cột điện bị sập đổ, 22.906m2 mái tôn bị tốc, hỏng, 2.629,7ha lúa bị đổ.

Lãnh đạo huyện Chương Mỹ kiểm tra mực nước đê Bùi 2 đoạn qua xã Nam Phương Tiến
Lãnh đạo huyện Chương Mỹ kiểm tra mực nước đê Bùi 2 đoạn qua xã Nam Phương Tiến

Để chủ động đối phó với những diễn biến khó lường của hoàn lưu sau bão, huyện Chương Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng (11 xuồng máy, máy đẩy các loại), 1 máy cắt thực bì chữa cháy rừng, 1 cưa máy, 1 máy phát điện hệ thống chiếu sáng, 4 bè cứu sinh, 11 5 nhà bạt, nhà dù các loại, 135 phao tròn cứu sinh, 815 áo cứu sinh, 15.100 bao tải dứa.

Xí nghiệp đầu tư Phát triển thủy lợi huyện thường xuyên kiểm tra 22 trạm bơm tiêu, đảm bảo vận hành 91 máy, điều tiết giảm nước 3 hồ (Đồng Sương, Văn Sơn, Miễu). 

Cắt tỉa cành cây có nguy cơ gãy đổ, làm mất an toàn giao thông tại xã Đồng Phú
Cắt tỉa cành cây có nguy cơ gãy đổ, làm mất an toàn giao thông tại xã Đồng Phú

100% các xã, thị trấn tổ chức trực 24/24h, sẵn sàng huy động 5.063 lực lượng xung kích và 357 phương tiện tham gia; dự trữ đất, cát 16.640m3, 100.000 bao tải, cắt tỉa cây xanh. Hỗ trợ người dân kê kích tài sản, di chuyển người, vật nuôi khu vực không an toàn đến nơi trú tránh. Tổ chức thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường sau bão, đặc biệt là các xã có nguy cơ ảnh hưởng của lũ rừng ngang.

Hiện tại 100% các xã, thị trấn của Chương Mỹ vẫn tổ chức trực 24/24h; sẵn sàng huy động 5.063 lực lượng xung kích và 357 phương tiện tham gia; dự trữ đất, cát: 16.640m3; bao tải 100.000 cái. Lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân kê kích tài sản, di chuyển người, vật nuôi khu vực không an toàn đến nơi trú tránh. 

Một vườn chuối ở xã Thượng Vực bị đổ, gãy hoàn toàn.
Một vườn chuối ở xã Thượng Vực bị đổ, gãy hoàn toàn.

Điều đáng ghi nhận là, dù cơn bão Yagi đã làm đổ, gãy tới 8502 cây xanh, nhưng giao thông trên địa bàn huyện Chương Mỹ vẫn thông suốt. Trong suốt thời gian siêu bão Yagi đổ bộ vào địa bàn, lãnh đạo huyện Chương Mỹ thường xuyên túc trực, xuống tận hiện trường, đôn đốc lực lượng chức năng, cứ có cây gãy đổ ra đường, lập tức cắt cử người thu dọn, ngay cả lúc mưa to, gió lớn, điều này đã góp phần quan trọng, giúp việc đi lại của người được an toàn ngay trong lúc gió lớn, mưa to. 

Chủ tịch UBND xã Đồng Phú Phạm Văn Hải thông tin, ngay trong lúc mưa bão diễn ra, chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng cắt ngay những cây xanh bị gãy đổ để đảm bảo giao thông được thông suốt. Ngay khi bão tan, người dân và các lực lượng chức năng đã bắt tay vào thu dọn cây cối, vệ sinh môi trường. Đến hôm nay, 9/9, mọi hoạt động ở xã Đồng Phú đã nề nếp, hiện xã đang tập trung chỉ đạo người dân vớt, buộc hơn 40ha lúa bị đổ do mưa bão.

Người dân thôn Trung Vực trong, xã Thượng Vực dọn dẹp cây cối đổ vào nhà sau bão số 3.
Người dân thôn Trung Vực trong, xã Thượng Vực dọn dẹp cây cối đổ vào nhà sau bão số 3.

Trao đổi với chúng tôi, Trưởng phòng Quản lý Đô thị huyện Chương Mỹ Trần Văn Sơn cho biết, để đảm bảo vệ sinh môi trường, sáng Chủ nhật, 8/9, ngay khi sau bão, ngành chức năng huyện và các xã, thị trấn đã phối hợp với Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai dọn dẹp cành lá bị gãy, vận chuyển đến điểm tập kết. Cắt tỉa cành những cây bị đổ, nghiêng, nhằm đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. Sau khi siêu bão Yagi tràn qua, nhịp sống bình thường đã trở lại tại huyện Chương Mỹ.