Siêu bão Doksuri đổ bộ Trung Quốc, hàng trăm ngàn người phải sơ tán

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các dịch vụ hàng không, hàng hải và đường sắt tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc bị đình chỉ do siêu bão Doksuri đổ bộ mang theo mưa lớn và gió giật lên tới 180km/h.

Cây đổ rạp trên một con đường của TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến hôm 28/7. Ảnh: AFP
Cây đổ rạp trên một con đường của TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến hôm 28/7. Ảnh: AFP

Siêu bão Doksuri bắt đầu đổ bộ vào các tỉnh ven biển phía Đông nam Trung Quốc vào sáng ngày 28/7 khiến hàng chục người bị thương và gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Siêu bão Doksuri đã đổ bộ vào thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến lúc 9h55 sáng, với sức gió lên tới 180 km/h.

Siêu bão Doksuri là bão mạnh nhất đổ bộ vào đất liền Trung Quốc trong năm nay. Đây là cơn bão mạnh thứ hai đổ bộ vào Phúc Kiến trong nhiều năm qua, sau cơn bão Meranti từng khiến ít nhất 11 người thiệt mạng vào năm 2016.

Các tàu đánh cá đang neo đậu tại một cảng ở TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến để tránh siêu bão Doksuri  hôm 26/7. Ảnh:  AFP
Các tàu đánh cá đang neo đậu tại một cảng ở TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến để tránh siêu bão Doksuri  hôm 26/7. Ảnh:  AFP

Tỉnh Phúc Kiến đã nâng mức cảnh báo lên cao nhất, các chuyến bay và chuyến phà cũng bị đình chỉ. Dịch vụ đường sắt ở Hạ Môn, Chương Châu và Tuyền Châu cũng bị tạm dừng.

Theo các video trên mạng xã hội Trung Quốc, những cơn gió mạnh đã làm bật gốc cây cối và lật đổ mái nhà ở một số thành phố. “Vào buổi sáng, Hạ Môn đã hứng chịu trận mưa lớn. Gió rất mạnh”, một cư dân Hạ Môn viết trên mạng.

China News Service đưa tin, cơn bão đã buộc các doanh nghiệp, nhà máy, trường học và các điểm du lịch phải đóng cửa, đồng thời khiến 416.800 người trong tỉnh Phúc Kiến phải sơ tán.

Siêu bão Doksuri đổ bộ Trung Quốc khiến 416.800 người trong tỉnh Phúc Kiến phải sơ tán. Ảnh: Xinhua
Siêu bão Doksuri đổ bộ Trung Quốc khiến 416.800 người trong tỉnh Phúc Kiến phải sơ tán. Ảnh: Xinhua

Cơ quan kiểm soát lũ lụt thành phố Tuyền Châu cho biết 114 người đã bị thương trong cơn bão vào lúc 13h30, và hơn 500.000 hộ gia đình bị cắt điện.

Chính quyền đã nhận được 1.132 cuộc gọi khẩn cấp và cử 287 đội đã được cử đi sửa chữa cơ sở hạ tầng và hỗ trợ cư dân bị mắc kẹt do sạt lở đất và lũ lụt.

Lực lượng cứu hộ giải cứu trẻ nhỏ khỏi xe cộ ngập nước ở Tuyền Châu. Ảnh: AFP
Lực lượng cứu hộ giải cứu trẻ nhỏ khỏi xe cộ ngập nước ở Tuyền Châu. Ảnh: AFP

Các tàu chở khách và tàu đánh cá cũng đã được triệu hồi về cảng ở một số vùng ven biển tỉnh Chiết Giang.

Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân khỏi vùng ngập lũ ở Tuyền Châu hôm 28/7. Ảnh: AFP
Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân khỏi vùng ngập lũ ở Tuyền Châu hôm 28/7. Ảnh: AFP

Cho đến nay, không có trường hợp tử vong nào được báo cáo ở Trung Quốc nhưng siêu bão Doksuri đã khiến ít nhất 26 người ở Philippines thiệt mạng sau khi một chiếc phà quá tải bị lật trong gió lớn hôm 27/7. Ngoài ra có ít nhất 13 người khác thiệt mạng do tác động của cơn bão ở Philippines.

Siêu bão Doksuri cũng khiến ít nhất 26 người ở Philippines thiệt mạng và gây lũ lụt nghiêm trọng tại miền bắc nước này. Ảnh AP
Siêu bão Doksuri cũng khiến ít nhất 26 người ở Philippines thiệt mạng và gây lũ lụt nghiêm trọng tại miền bắc nước này. Ảnh AP

Bão Doksuri dự kiến sẽ di chuyển theo hướng tây bắc sau khi đổ bộ và suy yếu dần, kéo theo mưa lớn tại 10 tỉnh dọc bờ biển phía đông của Trung Quốc trong vài ngày tới.

“Lượng mưa ở Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Nam và những nơi khác rất lớn và nguy cơ xảy ra thảm họa là rất cao. Người dân cần chú ý hơn, cảnh giác và tránh xa những khu vực nguy hiểm”, Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết.

Bão Doksuri dự kiến sẽ vào tỉnh Giang Tây vào sáng thứ Bảy. Trước khi cơn bão này đổ bộ, bão nhiệt đới Khanun đã mạnh lên và được dự báo sẽ đạt cường độ bão vào cuối tuần này.