Sóc Sơn: Cử tri kiến nghị giám sát chặt hoạt động lò đốt rác Thiên Ý

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 12/6, Đoàn đại biểu HĐND TP Hà Nội khoá XVI (Đơn vị bầu cử số 23) đã có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại cuộc tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Vũ Bích Hiền - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã thay mặt Đoàn đại biểu HĐND TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 23) thông tin về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri huyện Sóc Sơn cũng đã được hai đại biểu HĐND TP Lưu Quang Huy - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Thượng toạ Thích Chiếu Tuệ lần lượt thông tin tóm tắt về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của UBND TP; báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hà Nội khoá XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn của đại biểu HĐND TP Hà Nội trong chiều 12/6.
Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn của đại biểu HĐND TP Hà Nội trong chiều 12/6.

Cho ý kiến tại cuộc tiếp xúc, cử tri Nguyễn Văn Chính (xã Nam Sơn) đồng tình với nội dung báo cáo do đại biểu HĐND TP Hà Nội trình bày, tuy nhiên ông cũng bày tỏ mong muốn các kiến nghị của cử tri sẽ được quan tâm, phản hồi sớm hơn. Ông Chính tiếp tục đề xuất mở rộng đối tượng được hỗ trợ từ vùng ảnh hưởng môi trường Khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn lên bán kính 1.500m.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Thế Kỳ (thôn 2, xã Hồng Kỳ) kiến nghị các sở ngành, UBND huyện Sóc Sơn tiếp tục quan tâm, giải quyết một số vấn đề liên quan đến cấp sổ đỏ cho người dân, tái định cư cho các hộ vùng ảnh hưởng môi trường. Đây là hai vấn đề rất được cử tri quan tâm.

Liên quan đến hoạt động của Công ty CP Năng lượng và môi trường Thiên Ý, ông Kỳ đề nghị các cấp chính quyền thường xuyên kiểm tra, giám sát để bảo đảm các yếu tố về môi trường, tránh gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân trong quá trình vận hành đốt rác.

Một góc nhà máy đốt rác của Công ty CP Năng lượng và môi trường Thiên Ý.
Một góc nhà máy đốt rác của Công ty CP Năng lượng và môi trường Thiên Ý.

Nhiều ý kiến cử tri huyện Sóc Sơn cũng kiến nghị UBND TP nghiên cứu, mở rộng đường 35 vì lưu lượng phương tiện qua lại hiện rất đông; tuyến đường nhỏ hẹp khiến việc di chuyển hết sức khó khăn. Cùng với đó, mong muốn Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương mở rộng mạng lưới cấp nước sạch cho các xã, thị trấn…

Thay mặt Đoàn đại biểu HĐND TP Hà Nội khoá XVI (Đơn vị bầu cử số 23), ông Lưu Quang Huy tiếp thu toàn bộ các nội dung phản ánh cũng như kiến nghị, đề xuất của cử tri huyện Sóc Sơn. Đồng thời cho biết sẽ tổng hợp, rà soát và cho ý kiến tại kỳ hợp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND TP Hà Nội khoá XXI (nhiệm kỳ 2021 - 2026), dự kiến tổ chức đầu tháng 7/2023.