Sơn Tây tổ chức thành công Đại hội điểm phường Sơn Lộc

Phạm Hảo - Bích Diệp
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày 7 và 8/5, Đảng bộ phường Sơn Lộc (thị xã Sơn Tây) long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham gia của 156 đại biểu chính thức đại diện cho 916 đảng viên trên địa bàn phường. Đây là Đảng bộ được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm của thị xã Sơn Tây.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Sơn Lộc đã phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Kinh tế phường tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại - dịch vụ. Diện mạo đô thị từng bước được đổi mới; văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sơn Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025.
5 năm qua, tổng thu ngân sách đạt trên 32 tỷ đồng, bình quân vượt 21,99% so với chỉ tiêu thị xã giao. Các ngành thương mại - dịch vụ đạt 15,7%. Tốc độ giá trị tăng thêm bình quân hàng năm đạt 3,14%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 42 triệu đồng/người/năm. Toàn phường có 1.942 hộ kinh doanh, trong đó có 95 DN. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%, tăng 1% so với đầu nhiệm kỳ; 12/12 tổ dân phố, cơ quan, đơn vị giữ vững danh hiệu văn hóa.
Về công tác xây dựng Đảng, 5 năm qua, Đảng bộ phường kết nạp được 40 đảng viên, đạt tỷ lệ 100%. Năm 2018, Đảng bộ được Thị ủy Sơn Tây khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2014 - 2018). Kết quả phân loại tổ chức cơ sở Đảng đều đạt 100% hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng phường Sơn Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Đại hội đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới như: Cơ cấu kinh tế chú trọng chuyển dịch sang thương mại - dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/người/năm; mức thu ngân sách hàng năm vượt chỉ tiêu thị xã giao từ 5 - 10%; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 93%; Tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đạt 100% trở lên; Đảng bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”….
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sơn Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 15 người. Ông Nguyễn Quốc Định được tín nhiệm tái đắc cử giữ chức Bí thư Đảng bộ phường.
Ngay sau Đại hội, Thị ủy Sơn Tây đánh giá, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở của thị xã, góp phần bảo đảm sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI cũng như Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII.