Syria: Đánh bom kép, hơn 150 người thương vong

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo một nhân viên của bệnh viện trung tâm thành phố, ít nhất 46 người đã bị thiệt mạng và hơn 110 người khác bị thương khi vụ tấn công kép xảy ra tại thành phố Homs, Syria.

Hiện trường vụ nổ bom tại Homs, Syria.
Hiện trường vụ nổ bom tại Homs, Syria.
Các vụ đánh bom làm rung chuyển huyện al-Zahra, nơi sinh sống của dân tộc thiểu số Alawite. Đây cũng là địa phương ủng hộ chính phủ của ông Bashar al-Assad, theo nhóm Quan sát nhân quyền Syria. Truyền hình nhà nước ở Syria cũng phát sóng hình ảnh của nơi xảy ra vụ nổ, cho thấy hình ảnh huyện Al-Zahra bị tàn phá nặng nề. 
Các khu phố và các huyện khác của thành phố Homs, vốn thuộc phe ủng hộ chính phủ đã phải hứng chịu thiệt hại từ các vụ đánh bom tự sát, cũng như các vụ tấn công vũ trang từ lực lượng đối lập ở vùng nông thôn của Homs, thành phố lớn thứ ba của Syria.

Hơn 30 người đã thiệt mạng hồi tháng trước trong vụ đánh bom tương tự ở al-Zahra.

Vụ nổ kép xảy ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Syria, như là một yếu tố cho giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm tại quốc gia này.