Tại phường Hoàng Liệt: Trông giữ xe sai phép gây mất an toàn giao thông

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do cố tình sắp xếp, trông giữ phương tiện ra ngoài phần diện tích được cấp phép, bãi đỗ xe tại số 1 Trần Thủ Độ trở thành chướng ngại vật, gây khuất tầm nhìn, dẫn đến một số vụ tai giao thông đối với cư dân chung cư Phương Đông Green Park.

Bất chấp để kiếm lời

Vừa qua có nhiều ý kiến người dân sinh sống tại tòa nhà A1, A2 chung cư Phương Đông Green Park về việc bãi trông giữ xe trên lòng đường tại số 1 Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, gây mất ATGT.

Vị trí trông xe thu tiền lấn chiếm lòng đường gây mất ATGT tại số 1 Trần Thủ Độ
Vị trí trông xe thu tiền lấn chiếm lòng đường gây mất ATGT tại số 1 Trần Thủ Độ

Người dân nơi đây cho biết, đơn vị khai thác bãi trông giữ xe đã kẻ vạch, sắp xếp phương tiện đến tận điểm giao cắt giữa đường nội bộ chung cư và phố Trần Thủ Độ, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của người điều khiển phương tiện cả hai chiều.

Nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông đã xảy ra, đặc biệt là giữa các xe máy ra vào hầm tòa nhà. Đến nay chưa có thương vong lớn nào nhưng người dân vô cùng bất an, và cũng không dám phản ánh với đơn vị trông giữ xe.

Ngày 15/12, nhận được thông tin phản ánh hiện tượng nêu trên, Thanh tra GTVT cùng phối hợp với Đội CSGT - trật tự quận Hoàng Mai đã tiến hành kiểm tra điểm trông giữ phương tiện của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Phương Đông tại số 1 phố Trần Thủ Độ.

Tại buổi kiểm tra, lực lượng chức năng đã ghi nhận phản ánh của người dân là đúng. Tại hai vị trí được cấp phép trông giữ xe giáp hai bên điểm giao cắt đường nội bộ với phố Trần Thủ Độ, Công ty Phương Đông đã lấn ra khoảng 4m mỗi bên.

Đáng ngại hơn, tại hai vị trí lấn chiếm đều có xe tải hoặc xe khách từ 10 - 24 chỗ đỗ, choán hết tầm nhìn, tạo thành hai điểm “mù” hoàn toàn đối với người điều khiển phương tiện từ hầm tòa nhà Phương Đông Green Park đi ra phố Trần Thủ Độ và ngược lại.

Ông Lê Kim Thành - đại diện Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Phương Đông, khi làm việc với lực lượng chức năng đã xuất trình Giấy phép trông giữ phương tiện số 645/GP – SGTVT do Sở GTVT Hà Nội cấp ngày 7/12/2023.

Theo giấy phép, Công ty Phương Đông được sử dụng tổng diện tích 380m2 lòng đường tại số 1 Trần Thủ đô (dài 76m, rộng 5m) để trông giữ xe. Cụ thể điểm trông giữ được chia thành 4 vị trí, tránh lối ra vào sảnh trước và hầm tòa nhà A1, A2 chung cư Phương Đông Green Park.

Tuy nhiên, Công ty Phương Đông đã kẻ vạch cả phần không được cấp phép, tổ chức trông giữ xe thu tiền bất chấp gây mất ATGT cho người dân. Ông Nguyễn Mạnh Hà - cán bộ đô thị UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho biết, trước đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện Công ty Phương Đông kẻ thừa diện tích và yêu cầu quét sơn đen che lên để tránh nhầm lẫn.

“Tuy nhiên do mưa, một số vạch đen bị mờ đi, lại hiện lên một số vạch trắng sai so với phần diện tích đã được cấp phép” - ông Nguyễn Mạnh Hà lý giải. Một người dân trong khu vực (xin giấu tên) bức xúc nói: “Việc cố tình kẻ vạch ra ngoài khu vực được phép để trông xe gây mất an toàn cho người dân đã diễn ra từ lâu, điều đó cho thấy công ty này rất coi thường pháp luật”.

Lỗi do đâu?

Không chỉ Công ty Phương Đông kẻ vạch quá phần lòng đường được cấp phép, cho xe to dừng đỗ gây khuất tầm nhìn, lòng đường tại số 1 Trần Thủ Độ còn thường xuyên có xe ô tô dừng đỗ tại các khoảng trống trước sảnh nhà A1, A2, gây khó khăn và bức xúc cho người dân.

Ông Lê Kim Thành - đại diện Công ty Phương Đông cho biết đây là xe của cư dân toà nhà dừng đỗ chứ không phải đơn vị trông xe thu tiền.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - đại diện UBND phường Hoàng Liệt cũng khẳng định các xe đỗ ngoài phần được cấp phép là của cư dân xung quanh, UBND phường sẽ phối hợp cùng các đội nghiệp vụ chức năng của quận xử lý vi phạm.

Ông Lê Kim Thành (trái) ký vào biên bản xác định vi phạm trông giữ xe sai phép
Ông Lê Kim Thành (trái) ký vào biên bản xác định vi phạm trông giữ xe sai phép

Tuy nhiên, vào vai khách gửi xe, phóng viên đã được hướng dẫn trả tiền, rồi đỗ xe ngay trên phần lòng đường không được cấp phép và phát tấm vé “Điểm trông giữ xe ô tô số 1 Trần Thủ Độ” .

Vậy thực tế là giữa các vị trí được cấp phép trông giữ xe của Công ty Phương Đông đang tồn tại những vị trí trông xe “lậu” khác mà lực lượng chức năng địa phương không hề hay biết dù hoạt động xé vé thu tiền diễn ra công khai suốt thời gian qua (?).

Ghi nhận tại số phố Trần Thủ Độ cho thấy, các vị trí được cấp phép trông giữ xe của Công ty Phương Đông thường xuyên dành cho xe kinh doanh vận tải đỗ. Còn những vị trí ngoài giấy phép thì trông giữ xe cá nhân có thu tiền.

Việc bố trí như vậy liệu có hợp lý khi mà chính ông Nguyễn Mạnh Hà cho rằng hầm để xe tòa nhà A1, A2 chung cư Phương Đông Green Park không đủ chỗ nên người dân mới mang xe lên dừng đỗ trên lòng đường.

Vì sao điểm trông giữ được cấp phép lại không dành toàn bộ để phục vụ Nhân dân tại chỗ mà lại dành cho xe kinh doanh vận tải, để người dân phải gửi xe “lậu”, gây mất trật tự, ATGT (?).

Tại buổi kiểm tra ngày 15/12, lực lượng liên ngành quận Hoàng Mai đã lập biên bản vi phạm đối với Công ty Phương Đông về việc lấn chiếm lòng đường để trông giữ xe.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, trước đó nữa đơn vị này đã bị kiểm tra, phát hiện kẻ vạch quá diện tích được cấp phép. Như vậy hành vi cố tình vi phạm của Công ty Phương Đông đã bị phát hiện tối thiểu hai lần.

Trong Giấy phép số 645/GP - SGTVT do Sở GTVT Hà Nội cho đơn vị này, mục 6 ghi rõ: “Nếu đơn vị vi phạm các quy định của điểm trông giữ phương tiện đến lần thứ 3, Sở GTVT sẽ thu hồi giấy phép theo quy định”.

Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.