Tại phường Vạn Phúc (Hà Đông): Nguy cơ cháy, nổ từ việc xây dựng nhà xưởng không phép

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nhiều nhà xưởng tự ý sửa chữa, đập đi xây dựng mới trên diện tích hàng trăm mét vuông để làm kho chứa, nơi sản xuất hàng hoá, gara ô tô… Vấn đề này đang tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe doạ đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Đó là tình trạng đang diễn ra tại địa bàn phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng không phép
 Khu nhà xưởng rộng hàng trăm m2 ngang nhiên "mọc" không phép bất chấp quy định. (ảnh: Đạt Lê)
Thời gian qua, tình hình cháy nổ xảy ra trên địa bàn Hà Nội diễn ra phức tạp. Hẳn nhiều người vẫn chưa thể quên vụ cháy vào rạng sáng 12/4/2019 tại khu nhà xưởng ở ngõ 1, phố Đại Linh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm). Khu vực cháy là các xưởng, kho được xây dựng tạm, xen kẽ với khu dân cư trên đất lấn chiếm giáp sông Nhuệ. Vụ cháy đã khiến 8 người tử vong cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Rồi đến vụ cháy xưởng sản xuất của Công ty TNHH Song Ngân, trong Khu công nghiệp Phú Thị (huyện Gia Lâm) ngày 6/5/2020 đã làm 3 người tử vong…
Trên đây chỉ là hai trong số nhiều vụ cháy nhà kho, xưởng sản xuất xảy ra trên địa bàn Hà Nội gây hậu quả vô cùng thương tâm. Tuy nhiên, hiện nay trong khi công tác kiểm tra, xử lý về đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) ở các địa bàn cơ sở (quận, huyện, phường xã…) trên địa bàn TP Hà Nội đang được siết chặt thì tại địa bàn phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, vấn đề này đang bị bỏ ngỏ?!
Theo phản ánh của người dân sinh sống tại khu làng nghề Vạn Phúc, thời gian qua, tình trạng xây dựng nhà xưởng xây dựng không phép ngang nhiên “mọc” lên, bất chấp quy định. Thậm chí, một số cá nhân lấn chiếm cả đất công để xây dựng… Những hành vi này đã được báo cho chính quyền địa phương nhưng sự việc không được xử lý dứt điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.
 Khu nhà xưởng rộng hàng trăm m2 thời điểm chủ đầu tư phá đi để xây lại vào tháng 1/2021. Sau khi bị lập chính quyền phường Vạn Phúc biên bản, yêu cầu dừng thi công thì đến nay đã hoàn thiện và đi vào hoạt động (ảnh trên).
Cụ thể, tại khu nhà xưởng nằm sát Công an phường Vạn Phúc của Hợp tác xã dệt lụa Vạn Phúc. Tại đây, nhà xưởng ngang nhiên dựng lên không có giấy phép theo quy định. Với diện tích rộng hàng trăm mét vuông, hiện hay việc sửa chữa đã xong và xưởng đang hoạt động. Một nhà xưởng “khủng” khác cách đó vài trăm mét cũng đã “mọc” lên, đó là khu đất (thuộc Hợp tác xã dệt lụa Vạn Phúc quản lý). Khu đất này đã được đổ nền bê tông kiên cố, xây dựng nhà khung sắt, lợp mái tôn trên diện tích khoảng 200m2…
Chính quyền phường đang làm ngơ?
Nhằm minh bạch những thông tin phản ánh của người dân về việc xây dựng nhà xưởng không phép, phóng viên đã liên hệ đặt lịch làm việc với UBND phường Vạn Phúc, UBND quận Hà Đông. Đến nay, mặc dù phía UBND quận Hà Đông đã có công văn yêu cầu UBND phường Vạn Phúc kiểm tra, rà soát để thông tin với báo chí; thế nhưng, phía chính quyền cơ sở vẫn không hề có động thái phản hồi nào?
Qua tìm hiểu và khảo sát thực tế của phóng viên, hiện nay, hai nhà xưởng nói trên đã hoàn thiện và đi vào hoạt động. Ông Nguyễn Q. C. (người dân sinh sống gần nhà xưởng) cho biết: “Lo ngại về nguy cơ cháy, nổ tại các khu nhà xưởng, người dân chúng tôi đã phản ánh đến phường nhiều lần. Lực lượng chức năng UBND phường Vạn Phúc có xuống kiểm tra, lập biên bản. Tuy vậy, không hiểu sao nhà xưởng vẫn hoàn thiện và đi vào hoạt động?”.
Tại buổi làm việc với Tổ Quản lý trật tự xây dựng đô thị phường Vạn Phúc, một cán bộ cho biết: Vào tháng 1/2021, các lực lượng đã lập viên bản và báo cáo lãnh đạo UBND phường về các nhà xưởng sửa chữa, cải tạo. Tiếp đó, đến ngày 6/3/2021, tổ công tác của phường tiếp tục lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công. Nhưng sau đó, chủ đầu tư vẫn cố tình thi công…
Trong một diễn biến khác, qua nhiều lần, phóng viên liên hệ với ông Nguyễn Văn Dự, Chủ tịch UBND phường Vạn Phúc để làm rõ nội dung phản ánh bức xúc của người dân về việc xây dựng nhà xưởng không phép nêu trên, vị Chủ tịch cho biết: “sẽ yêu cầu cán bộ địa chính, đô thị tổng hợp báo cáo”…
Với những vi phạm nói trên tại địa bàn phường Vạn Phúc nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp xử lý khiến dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng có sự “buông lỏng” quản lý, hay cố tình “bật đèn xanh” của chính quyền để vi phạm ngang nhiên diễn ra và tồn tại,  bất chấp quy định của pháp luật?
Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần