Tạm đóng hầm Hải Vân do lũ quét

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Do lũ quét tràn xuống nên đơn vị quản lý vận hành hầm Hải Vân đã tiến hành đóng cửa hầm hai chiều để đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả cho biết, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 14/10, đơn vị quản lý vận hành hầm Hải Vân đã tiến hành đóng cửa hầm hai chiều do lũ quét.

Hình ảnh lũ quét với dòng chảy mạnh từ núi Hải Vân đổ về đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân.  Ảnh: La Vĩnh Lộc
Hình ảnh lũ quét với dòng chảy mạnh từ núi Hải Vân đổ về đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân.  Ảnh: La Vĩnh Lộc

Cụ thể, vào lúc 20 giờ 30 cùng ngày, nước bắt đầu dâng lên tầm 0,5m tại khu vực bùng binh nút giao Tạ quang bửu và đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân.

Đến 20 giờ 40, lũ quét tràn từ trên núi Hải Vân về trước quảng trường và đường dẫn Cầu số 1, 2 phía Nam với dòng chảy lớn, mạnh vào quảng trường.

Hầm Hải Vân tạm đóng cửa vì lũ quét. Ảnh: La Vĩnh Lộc
Hầm Hải Vân tạm đóng cửa vì lũ quét. Ảnh: La Vĩnh Lộc

Cùng với việc tạm đóng cửa hầm, đơn vị bận hành cử lực lượng cứu hộ cứu nạn chốt trực từ cửa hầm phía Bắc (Thừa Thiên Huế).

Hiện nay mưa vẫn duy trì, lượng nước kèm theo đất đá, gỗ đổ từ sườn núi xuống khu vực đầu cửa hầm, quảng trường phía Nam và đường dẫn tương đối nhiều.

Đơn vị vận hành đã chuẩn bị huy động lực lượng và máy xúc liên hợp để sau khi ngớt mưa sẽ dọn dẹp đất đá, cây gỗ nhằm thông tuyến mở hầm trở lại.

Hiện tại giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 từ Thừa Thiên Huế trở vào vẫn đang cấm phương tiện lưu thông.

Đọc tiếp