Tấn công bất ngờ trong đêm, Iraq áp sát trung tâm thành trì IS

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng Iraq đã áp sát sông Tigris, chạy qua trung tâm thành trì Mosul của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq hôm 7/1.

Cùng lúc đó, một đội quân khác cũng giành được ưu thế và buộc IS phải rút lui trong thành trì lớn cuối cùng tại Iraq.
Những bước tiến của lực lượng Iraq trong những ngày gần đây, bao gồm việc tiến quân đến sông Tigris, nhờ một cuộc tấn công ban đêm chưa từng có của các lực lượng Iraq và đã đẩy lui các chiến binh IS ra khỏi một số khu vực phía Đông sông Tigris.
 Lực lượng quân đội Iraq.
Chiến dịch quét sạch IS khỏi Mosul do Mỹ hậu thuẫn được triển khai vào tháng 10 năm ngoái, đã có bước tiến tích cực cho đến khi IS chống trả quyết liệt, khiến chiến dịch bị chậm lại. Tuy nhiên, vào tuần trước, lực lượng Iraq đã triển khai giai đoạn mới và giành lại ưu thế.
Lực lượng chống khủng bố (CTS) đã áp sát cây cầu chiến lược vượt sông Tigris cho biết, nhờ chiến thuật mới và phối hợp tốt, CTS đã chiếm giữ huyện Ghufran, trước đây được gọi là al-Baath, và bước vào vùng lân cận Wahda.
Một tuyên bố khác của quân đội Iraq cho biết, cảnh sát liên bang đã chiếm lại một khu bệnh viện ở Đông Nam Mosul, một tiến triển đáng kể sau khi các đơn vị quân đội đã phải rút lui khỏi khu vực vào tháng trước.
Ngày 7/1, Tehran cũng cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq cũng đã đạt được một thỏa thuận về việc rút lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ khỏi Iraq, khi 2 nước đang cố gắng cải thiện quan hệ sau việc triển khai quân của Ankara hồi năm ngoái.