Tăng cường sức khỏe, kết nối các hội viên doanh nghiệp trẻ Hà Nội

Minh Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sự kiện nhằm tăng cường sức khỏe, kết nối giao lưu học hỏi và hiểu biết lẫn nhau giữa các hội viên, qua đó tạo dựng hình ảnh Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đoàn kết, vững mạnh trong thời kỳ hội nhập cùng phát triển.

Tăng cường sức khỏe, kết nối các hội viên doanh nghiệp trẻ Hà Nội - Ảnh 1

2021 là năm ghi dấu ấn với những nỗ lực không biết mệt mỏi của các doanh nhân, doanh nghiệp Thủ đô để vượt qua gian khó. Điều này được khẳng định qua kết quả kinh doanh khả quan, các hoạt động an sinh, xã hội vì cộng đồng trong phòng chống dịch Covid-19 vừa qua.

Sự kiện thường niên “Xuân Đoàn Viên HANOIBA 2022” năm nay của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội không chỉ là nơi gặp gỡ, chia sẻ tình cảm, gắn kết tình thân của hội viên, mà còn là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm vượt khó, truyền lửa nhiệt huyết để hoanh nhân trẻ có thể tái tạo chính mình, mới hơn, trẻ hơn, bứt phá đến thành công. Sự kiện cũng là dấu mốc chuyển giao thế hệ, thể thiện sự tiếp nối và phát huy những giá trị truyền thống của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội.

Chào đón thành công của chương trình “Xuân Đoàn Viên HANOIBA 2022”, nhằm tăng cường sức khỏe, kết nối giao lưu học hỏi và hiểu biết lẫn nhau giữa các hội viên, qua đó tạo dựng hình ảnh Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đoàn kết, vững mạnh trong thời kỳ hội nhập cùng phát triển, chiều 25/2 Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội tổ chức ''Giải Tennis Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội mở rộng 2022''.

Ông Trịnh Văn Bản - Chủ tịch Câu lạc bộ tennis HANOIBA cho biết, giải đấu là sự kiện thường niên của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội. Cho đến nay Câu lạc bộ tennis HANOIBA đã tổ chức được 10 giải đấu với hàng trăm doanh nhân tham dự. Giải đấu năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi mà tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn ra hết sức phức tạp. "Nhưng với tinh thần thể thao nâng cao sức khỏe, đẩy lùi dịch bệnh, giải đấu còn là nơi giao lưu, kết nối giữa các hội viên với tôn chỉ: Gắn kết doanh nhân - Nâng tầm giá trị", ông Trịnh Văn Bản nhấn mạnh.

Ngay sau lễ khai mạc, hơn 50 vận động viên tham dự đã chia thành 4 bảng đấu, cống hiến cho khán giả những trận đấu sôi động, hấp dẫn. Để đảm bảo an toàn, công tác phòng chống dịch Covid-19 được Ban tổ chức quan tâm, thực hiện tốt.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần