Tàu hỏa đâm tử vong người đàn ông băng qua đường sắt

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một người đàn ông cố băng qua đường sắt đúng vào thời điểm tàu hỏa đi tới.

 Hiện trường nơi tàu hỏa đâm tử vong người đàn ông cố băng qua đường sắt (Ảnh: Ngọc Phương)
Vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường sắt vừa xảy ra vào lúc 13 giờ 45 hôm nay (7/6) trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua địa phận tỉnh Nghệ An.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tàu hỏa mang số hiệu SE5 thuộc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội chạy tuyến Bắc - Nam. Khi đi đến địa phận xã Quỳnh Vinh (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), đúng lúc này, một người đàn ông trung niên (chưa rõ danh tính) đội mũ cối, mặc quần dài màu ghi, áo bên trong màu trắng, áo ngoài sọc màu mỡ gà, trên người không có giấy tờ tùy thân đi tới điểm giao cắt giữa đường dân sinh và đường sắt tại Km244+100.
Mặc dù từ xa lái tàu đã kéo còi báo động nhưng người đàn ông này vẫn cố băng qua đường sắt. Đây là nơi không có rào chắn. Hậu quả là tàu SE5 đã đâm trúng khiến nạn nhân văng sang một bên đường ray, và tử vong tại chỗ.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần