Tàu sân bay hạt nhân Mỹ đến Hoa Đông tập trận chung với Nhật

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhiều tàu chiến của Mỹ, trong đó có tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Carl Vinson, đã được triển khai đến vùng biển quanh Nhật Bản để chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận chung với hải quân Nhật Bản trên biển Hoa Đông vào đầu tuần tới.

KTĐT - Nhiều tàu chiến của Mỹ, trong đó có tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Carl Vinson, đã được triển khai đến vùng biển quanh Nhật Bản để chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận chung với hải quân Nhật Bản trên biển Hoa Đông vào đầu tuần tới.

Hãng tin Nhật BảnKyodo hôm qua dẫn nguồn Hải quân Mỹ và các nguồn tin khác khẳng định tin trên.

Theo Kyodo, tàu Carl Vinson của căn cứ ở California đã được triển khai ở khu vực biển quanh Nhật Bản từ tháng trước.

Các tàu khu trục và nhiều tàu chiến khác trong hạm đội của Mỹ có kế hoạch tiến hành tập trận chung với sự tham gia của nhiều tàu khu trục thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tại biển Hoa Đông, ở khu vực ngoài khơi đảo Kyushu thuộc tây nam Nhật Bản, vào ngày 10/1 tới.

Cuộc diễn tập dự kiến bao gồm các khoá mục huấn luyện thông tin, cho máy bay mỗi bên cất và hạ cánh xuống tàu của bên kia.

Theo tin của kênh truyền hình NHK, tàu sân bay hạt nhân Mỹ Carl Vinson sẽ vào hải phận Nhật Bản để thay thế tàu sân bay George Washington hiện bố trí tại căn cứ hải quân Yokosuka, phía Nam Tokyo. Mục đích của cuộc tập luyện “là kiềm chế hành động quân sự trên biển có thể có từ phía Triều Tiên và Trung Quốc”.

NHK cho biết, chiến hạm Carl Vinson sẽ hiện diện ở Nhật Bản trong một tháng.