Tây Hồ nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thông qua tuyên truyền vận động, phần lớn các hộ kinh doanh tại 7 chợ trên địa bàn quận Tây Hồ đã tự giác trang bị 1 đến 2 bình chữa cháy.

Ông Dương Văn Trường - Trưởng Ban Quản lý chợ quận Tây Hồ cho biết, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội. Thực hiện tốt công tác PCCC là bảo vệ được tính mạng, tài sản, giữ được bình yên, hạnh phúc cho mọi gia đình và xã hội. Bởi, trong cuộc sống, nhiều lúc chỉ cần một phút lơi là, bất cẩn một chút là hoả hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ban Quản lý chợ quận Tây Hồ kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chợ Xuân La, phường Xuân La.
Ban Quản lý chợ quận Tây Hồ kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chợ Xuân La, phường Xuân La.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác PCCC, trong thời gian qua, từ lãnh đạo cho tới viên chức, người lao động tại Ban Quản lý chợ quận Tây Hồ luôn xác định nhiệm vụ PCCC là nhiệm vụ sống còn, tiên quyết trong việc duy trì, đảm bảo an toàn hoạt động tại các chợ, đảm bảo công việc cho từng cá nhân.

Ông Dương Văn Trường thông tin thêm, thực hiện các văn bản chỉ đạo của TP, quận về công tác PCCC, đơn vị đã quán triệt nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 13/9/2023 về việc tăng cường công tác PCCC đến cán bộ, viên chức, người lao động, các chủ cơ sở kinh doanh và tiểu thương tại các chợ trên địa bàn quận.

Ngay từ đầu năm, đơn vị đã triển khai ký cam kết về việc thực hiện và đảm bảo an toàn trong công tác PCCC, ANTT, VSMT, ATTP đối với các hộ kinh doanh tại các tổ chợ. Đồng thời, đơn vị đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng quận tiến hành kiểm tra, rà soát các điều kiện về PCCC tại các chợ thuộc quản lý.

Lực lượng chức năng kiểm tra các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại một ki ốt trong chợ Xuân La.
Lực lượng chức năng kiểm tra các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại một ki ốt trong chợ Xuân La.

“Sau khảo sát công tác PCCC tại các tổ chợ, Ban Quản lý chợ quận Tây Hồ đã chủ động bơm khí, sục, nạp bột cho 150 bình cứu hỏa đến thời gian cần bảo trì; Tổ chức nạo vét, thường xuyên bổ sung nước tại bể chứa nước cứu hỏa, sửa chữa bảo dưỡng máy bơm chữa cháy; Thay thế một số thiết bị điện không đúng tiêu chuẩn quy định và khắc phục các vị trí hư hỏng chưa đảm bảo an toàn về điện” – ông Dương Văn Trường nhấn mạnh.

Cùng với đó, Ban Quản lý chợ quận Tây Hồ đã mua sắm, trang bị mới cho 7 tổ chợ hơn 20 bộ nội quy tiêu lệnh PCCC; 7 bộ búa, kìm, rìu, xà beng chữa cháy; 14 mặt nạ phòng độc; 40 chăn chữa cháy và 30 đèn báo sự cố, đèn báo lối exit thoát hiểm, đầu báo khói độc lập phục vụ công tác PCCC.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động, hướng dẫn cán bộ, viên chức, người lao động và toàn thể hộ kinh doanh kỹ năng sử dụng trang thiết bị PCCC, nâng cao ý thức phòng ngừa, tự trang bị từ 1 đến 2 bình cứu hỏa theo quy chuẩn quy định.

Ngoài ra, để nâng cao ý thức chấp hành các quy định về pháp luật PCCC, Ban quản lý chợ tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền, giáo dục cho hộ kinh doanh các quy định về PCCC; 7/7 tổ quản lý chợ đã lập các nhóm zalo gồm tổ trưởng tổ quản lý chợ, viên chức, người lao động và các hộ kinh doanh…

Lực lượng chức năng hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện các biện pháp chữa cháy.
Lực lượng chức năng hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện các biện pháp chữa cháy.

Cùng với việc tuyên truyền cho hộ kinh doanh các quy định về PCCC, lãnh đạo Ban Quản lý chợ cũng chú trọng việc kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định, nội quy về PCCC; giờ làm việc, giờ trực; kiểm tra việc vận hành máy bơm nước PCCC; kiểm tra tình trạng hoạt động của lăng, vòi, bình chữa cháy; kịp thời có kiến nghị, đề xuất mua mới, thay thế, bổ xung để đảm bảo các tính năng kỹ thuật trong PCCC.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, lãnh đạo Ban Quản lý chợ quận Tây Hồ cũng cho hay, qua khảo sát, kiểm tra hệ thống PCCC tại các chợ trên địa bàn quận, cho thấy cơ sở vật chất, các trang thiết bị, phương tiện PCCC đã xuống cấp nghiêm trọng. Các chợ đã được xây dựng từ lâu, các hạng mục công trình đã bị xuống cấp, hệ thống thiết bị điện cũ có nhiều nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, không đảm bảo về PCCC.

Từ thực tế trên, Ban Quản lý chợ quận Tây Hồ đã kịp thời báo cáo UBND quận xem xét, đầu tư xây dựng, trang bị đồng bộ hệ thống PCCC và lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các chợ trên địa bàn quận đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định về Luật PCCC.

Liên quan đến vấn đề này, nhiều chuyên gia cho rằng, nhằm ngăn chặn kịp thời các sự cố cháy nổ có thể xảy ra, kịp thời dập tắt đám cháy trong “thời điểm vàng”, lực lượng chức năng từ thành phố đến cấp cơ sở đã vận động các hộ kinh doanh, nhà dân trang bị thiết bị PCCC, phải coi đây là quy định bắt buộc để người dân chấp hành nghiêm túc. Từ đó tăng khả năng ứng phó khi không may xảy ra cháy nổ.