Tết sum vầy–Xuân chia sẻ đến với đoàn viên, người lao động quận Hoàn Kiếm

Duy Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 29/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Tết Sum vầy – Xuân chia sẻ năm 2024, với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”. Chương trình mang những phần quà Tết sớm ý nghĩa, ấm áp trao đến đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.

Tết cổ truyền của dân tộc, luôn là những thời khắc sum họp đầm ấm quan trọng nhất của mỗi gia đình, mỗi người con đất Việt. Khép lại một năm hăng say lao động, sản xuất, phấn đấu rèn luyện; mọi người đều mong muốn hoàn thành tốt nhất những công việc cuối cùng của năm để sắp xếp bố trí, về quê sum họp, đoàn tụ cùng người thân, gia đình, được cùng chung vui chào đón một mùa xuân mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị "Tết sum vầy – Xuân chia sẻ" năm 2024.
Các đại biểu tham dự hội nghị "Tết sum vầy – Xuân chia sẻ" năm 2024.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức Chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ năm 2024" tạo không khí vui tươi, đầm ấm, nhằm động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với công nhân viên chức lao động.

Đồng thời khuyến khích, thúc đẩy, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các công ty đóng trên địa bàn thể hiện sự quan tâm, chăm lo tốt hơn đến đời sống công nhân viên chức lao động, nhất là những cán bộ công chức viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, những công nhân lao động ở xa về quê ăn Tết, tạo động lực, cổ vũ đoàn viên, người lao động yên tâm, hăng say lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, gắn bó, đoàn kết đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của quận Hoàn Kiếm nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân cho biết: “Nắm bắt tâm tư, tình cảm của người lao động, đoàn viên công đoàn Với mong muốn có nhiều lượt đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm hỗ trợ, động viên của tổ chức Công đoàn nhân các ngày lễ, Tết, hoặc khi đột xuất khó khăn. Chương trình Tết Sum vầy là một hoạt động trọng tâm trong các hoạt động chăm lo của các cấp công đoàn quận Hoàn Kiếm với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết”.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Huy Khánh trao phần quà cho các gia đình công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Huy Khánh trao phần quà cho các gia đình công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian qua, Liên đoàn lao động quận đã trao 560 xuất quà bằng tiền mặt (qua hình thức chuyển khoản) tới 560 đoàn viên, người lao động, mỗi xuất trị giá 1 triệu đồng và 365 phiếu mua hàng tại chợ tết công đoàn của LĐLĐ Thành phố mỗi phiếu trị giá 760 ngàn đồng. Tổng số nguồn kinh phí LĐLĐ Thành phố hỗ trợ cho ĐVNLĐ quận Hoàn Kiếm là 867 triệu 400 ngàn đồng

Dịp này, LĐLĐ quận ra quyết định 579 xuất quà bằng tiền mặt mỗi xuất trị giá 500 ngàn đồng, hỗ trợ 173 vé xe cho đoàn viên, người lao động về quê đón tết, mỗi vé xe trị giá 500 ngàn đồng. Tổng số kinh phí đến thời này LĐLĐ quận hỗ trợ đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 là 970 triệu đồng.

Một số hình ảnh tại hội nghị "Tết sum vầy – Xuân chia sẻ" năm 2024:

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Huy Khánh thay mặt LĐLĐ TP hỗ trợ 838 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động quận Hoàn Kiếm nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024.
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Huy Khánh thay mặt LĐLĐ TP hỗ trợ 838 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động quận Hoàn Kiếm nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024.
Tết sum vầy–Xuân chia sẻ đến với đoàn viên, người lao động quận Hoàn Kiếm - Ảnh 1
Bí Thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao quà cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Bí Thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao quà cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tết sum vầy–Xuân chia sẻ đến với đoàn viên, người lao động quận Hoàn Kiếm - Ảnh 2

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh trao quà cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh trao quà cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Trong dịp này, quận Hoàn Kiếm tổ chức thi trưng bày sản phẩm gian hàng Tết của các công đoàn trường mầm non trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Trong dịp này, quận Hoàn Kiếm tổ chức thi trưng bày sản phẩm gian hàng Tết của các công đoàn trường mầm non trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Một góc gian hàng được sáng tạo, trang trí của công đoàn trường tiểu học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Một góc gian hàng được sáng tạo, trang trí của công đoàn trường tiểu học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân trao thưởng cho các công đoàn trường mầm non về khu trưng bày trang trí gian hàng Tết năm 2024.
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân trao thưởng cho các công đoàn trường mầm non về khu trưng bày trang trí gian hàng Tết năm 2024.