Thái Bình ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/5, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình thông báo ghi nhận 1 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

TP Thái Bình sau khi thực hiện giãn cách xã hội do liên quan đến nhiều ca bệnh mắc Covid-19.
Theo đó, bệnh nhân là người trú tại thôn Thái Thuần (xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ). Bệnh nhân từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều trở về địa phương vào ngày 5/5.
Ngày 7/5, ngay sau khi nhận được thông tin bệnh nhân từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều trở về địa phương, đội phản ứng nhanh đã điều tra thực địa, xác minh, lấy mẫu xét nghiệm trong đêm 7/5, kết quả mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
Đến sáng 8/5, hệ thống y tế các cấp đang khẩn trương phối hợp với các ngành và địa phương triển khai các nhiệm vụ điều tra, truy vết F1, F2 và khẩn cấp thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND huyện Quỳnh Phụ đã khoanh vùng, cách ly y đối với toàn bộ thôn Thái Thuần (xã An Thái) kể từ 10 giờ ngày 8/5.
UBND huyện Quỳnh Phụ yêu cầu cơ quan chức năng tổ chức khoang vùng cách ly, dập dịch triệt để, không để dịch lây lan sang các địa phương khác.
Huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo UBND xã An Thái thành lập các chốt chặn trên các tuyến đường ra vào địa bàn để thực hiện việc khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.
Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình ra Thông báo khẩn số 19/TB-BCĐ tìm người đã đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần