Thăm hỏi, chúc Tết 3 gia đình chính sách huyện Phúc Thọ

Minh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều 12/01, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn huyện Phúc Thọ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đến thăm, chúc tết các gia đình bà Trương Thị Đào (sinh năm 1938, tại Thôn Trạch Lôi, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ) là vợ liệt sỹ.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đến thăm, chúc tết các gia đình bà Trương Thị Đào (sinh năm 1938, tại Thôn Trạch Lôi, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ) là vợ liệt sỹ.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của thành phố và lãnh đạo huyện Phúc Thọ. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã đến thăm, chúc tết các gia đình: Bà Trương Thị Đào (sinh năm 1938, tại Thôn Trạch Lôi, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ) là vợ liệt sỹ; ông Nguyễn Văn Nguyên (sinh năm 1945, tại Thôn Thuần Mỹ, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ) là Thương binh 21%; anh Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1988, Thôn Vân Lôi, xã Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội) gia đình thuộc hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã đến thăm, chúc Tết các gia đình Nguyễn Văn Nguyên (sinh năm 1945, tại Thôn Thuần Mỹ, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ) là thương binh.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã đến thăm, chúc Tết các gia đình Nguyễn Văn Nguyên (sinh năm 1945, tại Thôn Thuần Mỹ, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ) là thương binh.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn ân cần hỏi thăm tình hình sức khoẻ, đời sống của các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị huyện Phúc Thọ tiếp tục quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn; đặc biệt quan tâm hơn nữa đến những gia đình chính sách, hộ nghèo trước mắt là để vui Xuân, đón Tết, không được để hộ nghèo nào không có Tết. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bày tỏ niềm vui mừng trước những thành tựu trong thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm qua. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nêu gương, động viên con cháu, vận động khu dân cư tích cực đóng góp xây dựng Thủ đô, đất nước...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần