Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội:

Thăm hỏi, trợ cấp đột xuất cho cháu bé được cứu từ ngôi nhà cháy

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ quận Hoàn Kiếm, kịp thời tổ chức thăm hỏi và trợ cấp đột xuất 4.000.000 đồng và một phần quà; Trung tâm giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức quyên góp được số tiền là 15.000.000 đồng gửi tới cháu Yến và gia đình.

Như tin đã đưa, trưa 12/1, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 2 tầng 1 tum nằm trong ngõ 51 Lương Khánh Thiện (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Thời điểm xảy ra vụ cháy, cháu Vũ Hải Yến (SN 2007) bị mắc kẹt trên tầng tum. Sau đó, anh Trung Văn Nam (SN 1988, quê Thanh Hóa) nghe thấy tiếng kêu cứu của cháu bé đã đạp bung song sắt cửa sổ, kéo cháu bé ra ngoài an toàn.

Trưởng phòng LĐTB&XH Hoàn Kiếm Vũ Tuyết Thương trao quà của Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ quận Hoàn Kiếm và thầy cô Trung tâm giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố đến gia đình cháu bé
Trưởng phòng LĐTB&XH Hoàn Kiếm Vũ Tuyết Thương trao quà của Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ quận Hoàn Kiếm và thầy cô Trung tâm giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố đến gia đình cháu bé

Người hùng cứu em bé sau đó đã được nhận rất nhiều lời khen, cảm phục, của dư luận. Chủ tịch nước gửi thư khen, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng bằng khen cùng thưởng gần 4,5 triệu đồng...

Riêng cháu bé Vũ Hải Yến (SN 2007) được cứu trong đám cháy, cháu là trẻ mồ côi cha mẹ sống cùng ông bà ngoại và có 1 em gái 6 tuổi, gia đình hoàn cảnh khó khăn thu nhập chính từ việc thu gom vật liệu ve chai của ông bà ngoại.

Cháu Yến đang theo học lớp 8A tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố, Hoàn Kiếm Hà Nội. Sau vụ hỏa hoạn cháu bị bỏng tại cánh tay và lưng với tỷ lệ 23%, hiện cháu đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ hỏa hoạn, Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ quận Hoàn Kiếm đã kịp thời tổ chức thăm hỏi và trợ cấp đột xuất 4.000.000 đồng và 1 phần quà trị giá 400.000 đồng tới cháu và gia đình phần nào đóng góp vào việc chữa trị và khôi phục cuộc sống của gia đình cháu.

Ngoài ra, Hội đồng ban giám hiệu nhà trường và thầy cô giáo tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức quyên góp được số tiền là 15.000.000 đồng để gửi tới cháu Yến và gia đình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần