Thắng tuyệt đối, tuyển nữ Việt Nam xuất sắc giành HC Vàng tại SEA Games 29

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với việc vượt qua chủ nhà Malaysia bằng tỉ số cách biệt 6-0, đội tuyển nữ Viêt Nam đã xuất sắc giành Huy chương Vàng tại SEA Games 29 một cách đầy thuyết phục.

 Tại phần họp chuyên môn trước trận, HLV trưởng Mai Đức Chung đã gửi tin nhắn của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện tới toàn đội, đó là thi đấu tỉnh táo, tâm lý thoải mái, không bị áp lực. Bản thân HLV Mai Đức Chung cũng động viên các học trò hãy tỉnh táo, tự tin và quyết tâm để thi đấu giành kết quả như mong đợi, bởi đây cũng là giải đấu cuối cùng trong màu áo ĐTQG của một số cầu thủ.

Việc Thái Lan thắng Philippines với tỷ số 3-1 ở trận đấu lúc 16 giờ đã phần nào giúp tuyển nữ Việt Nam tính toán được số bàn thắng buộc phải giải quyết trước chủ nhà Malaysia (phải thắng cách biệt 5 bàn). HLV trưởng Mai Đức Chung tiếp tục đưa đội hình được cho là mạnh nhất đã sử dụng trong trận đấu với đội tuyển nữ Thái Lan ngày 22/8. Trong trận đấu cuối cùng tại SEA Games 29, sự thay đổi duy nhất của HLV Mai Đức Chung trong đội hình xuất phát là việc bố trí Bích Thùy (16) vào sân thi đấu trước hậu vệ Thúy An (21).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Law Bik Chi, trong khi đội chủ nhà Malaysia chọn đấu pháp phòng thủ số đông và chỉ cắm cầu thủ Wikinson (11) ở tuyến trên thì tuyển nữ Việt Nam chủ động triển khai tấn công nhằm sớm có bàn thắng để tạo sự tự tin, thoải mái. Ngay phút thứ 7, từ đường chuyền của Nguyễn Thị Liễu (8), Nguyễn Thị Nhung (6) đã có cơ hội ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho tuyển nữ Việt Nam.

Sau bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ áo đỏ tiếp tục triển khai bóng bên phần sân đối phương, nhiều lần gây áp lực lên khung thành của thủ môn Zunaide (20).

Phút 13, đến lượt tiền vệ Nguyễn Thị Liễu (8) ở vị trí thuận lợi để tung cú dứt điểm căng vào góc cao khung thành của Malaysia, nâng tỉ số lên 2-0 cho tuyển nữ Việt Nam.

Diễn biến trận đấu sau đó, các học trò của HLV Mai Đức Chung tiến tục thực hiện đúng yêu cầu ban huấn luyện đề ra trước trận, đó là liên tục tổ chức tấn công biên, khi mất bóng bên sân đối phương tiếp tục áp sát tranh cướp, chỉ khi Malaysia phản công mới rút nhanh về sân nhà bọc lót phòng ngự.

Sau khoảng thời gian đầu chơi bùng nổ, từ phút 20, các cầu thủ áo đỏ có phần trùng xuống và vẫn giữ sự bình tĩnh cũng như chủ động phối hợp tấn công.

Phút thứ 30, tỉ số tưởng như được nâng lên 3-0 cho tuyển nữ Việt Nam nếu Nguyễn Thị Muôn (13) đánh đầu chính xác. Phải đợi đến phút 41, tiền vệ mang áo số 13 này mới có thể ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong trận đấu này từ pha kiến tạo của Tuyết Dung (7), tỉ số lúc này mới thực sự được nâng lên 3-0.

Khi hiệp 1 bước vào những phút bù giờ, từ tình huống đá phạt góc bên phía cánh trái của Tuyết Dung (7), Huỳnh Như (19) đã ghi bàn thắng thứ 4 cho tuyển Việt Nam sau pha phối hợp với Chương Thị Kiều (3). Hai đội ra sân nghỉ với tỉ số 4-0 tạm nghiêng về đội Việt Nam. Hiện giờ chúng ta chỉ cách Huy chương Vàng 1 bàn thắng.

Hiệp 2 tiếp tục diễn ra với sự chủ động thuộc về các cầu thủ nữ Việt Nam. Với thể lực dồi dào, các cầu thủ áo đỏ liên tục triển khai bóng bên phần sân đối phương, hòng tìm kiếm bàn thắng quan trọng mang tính chất quyết định.

Không để người hâm mộ phải chờ lâu, khi trận đấu bước sang phút 54, Nguyễn Thị Muôn (13) với kinh nghiệm và khả năng dứt điểm của mình đã làm khán đài dậy sóng với bàn thắng nâng tỉ số lên 5-0 cho tuyển nữ Việt Nam. Với tỉ số này, gần như thầy trò HLV Mai Đức Chung đã chạm tay vào Huy chương Vàng SEA Games nhưng với 35 phút còn lại, tuyển nữ Việt Nam vẫn cần ghi thêm bàn thắng để đảm bảo chắc chắn.

Phút 58, HLV Mai Đức Chung có sự thay đổi người đầu tiên khi tung Nguyễn Thị Vạn (16) vào thay Huỳnh Như (19) với ý đồ tạo đột phá ở tuyến giữa.

Phút 69, Bích Thùy (16) bị chuột rút, phải rời sân nhường chỗ cho Thúy An (21) vào thay.

Phút thứ 80, Nguyễn Thị Liễu (8) với cú dứt điểm chính xác từ tuyến 2 không chỉ lập cú đúp mà còn giúp tuyển nữ Việt Nam gia tăng sự cách biệt với tỉ số 6-0. Như vậy, chức Vô địch gần như đã thuộc về đội Việt Nam.

Phút 89, HLV trưởng Mai Đức Chung có sự thay đổi người cuối cùng khi để Thùy Trang (9) vào thay Hải Yến (12).

Trong những phút cuối trận đấu, Với chiến thắng và tấm Huy chương Vàng SEA Games 29 cầm chắc trong tay, các cô gái Việt Nam vẫn thi đấu đầu cống hiến đến thời điểm trọng tài chính Law Bik Chi thổi còi kết thúc trận đấu.

Như vậy, sau 8 năm chờ đợi, cuối cùng bóng đá nữ Việt Nam cũng ghi tên trên đấu trường khu vực trên cương vị nhà vô địch môn bóng đá nữ SEA Games 29, trong đó có dấu ấn rất lớn của HLV trưởng Mai Đức Chung.