Thanh Trì chuẩn bị ra quân diệt bọ gậy

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 4/5, UBND huyện Thanh Trì tổ chức tập huấn cho hơn 100 cán bộ và cộng tác viên của 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện để chuẩn bị chiến dịch ra quân tổng vệ sinh môi trường (VSMT), diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết (SXH) đợt 3 năm 2018.

Hội nghị tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, phòng chống sốt xuất huyết đợt 3 năm 2018 của huyện Thanh Trì.
Buổi tập huấn còn là dịp để lãnh đạo, cán bộ, cộng tác viên của các xã, thị trấn rút kinh nghiệm trong đợt ra quân lần 2 vừa qua, với mục đích nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện trong việc giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường, sức khỏe cho con người. UBND huyện Thanh Trì đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chia thành nhiều đợt phát động trong toàn địa bàn và sau đó sẽ là những ngày ra quân liên tiếp trong tháng trên phạm vi toàn xã, tập trung những nơi công cộng, nơi có ao hồ, sông, vườn cây, cống rãnh để diệt muỗi, bọ gậy, phòng chống bệnh do vi rút Zika và SXH, hướng tới mục tiêu không có bọ gậy, không có SXH.
Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Phạm Thị Thu Huyền cho biết, để nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng, chủ động triển khai có hiệu quả VSMT diệt muỗi, diệt bọ gậy tại các hộ gia đình nhằm giảm thiểu mật độ muỗi truyền bệnh do vi rút Zika và SXH xảy ra trên địa bàn. Do vậy, chiến dịch ra quân đợt 3 lần này sẽ được tổ chức thực hiện bằng hình thức cuốn chiếu, không tổ chức đồng loạt.

Quá trình triển khai sẽ tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp diệt muỗi, diệt bọ gậy của những tổ công tác ở 16 xã, thị trấn và của các hộ gia đình. Chủ động tiến hành các biện pháp giải quyết, kể cả biện pháp xử phạt hành chính các tổ chức, cá nhân cố tình không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của địa phương. “Thanh Trì cam kết sẽ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh nói chung, dịch SXH nói riêng, với giải pháp “không có bọ gậy, không có SXH”. Mục tiêu cơ bản là chủ động phòng chống, kiểm soát, không để bùng phát dịch bệnh SXH, không để tử vong do SXH” - bà Huyền nói.