Thanh Trì: Diễn tập thi vào lớp 10 THPT đảm bảo phòng dịch Covid-19

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (7/6), UBND huyện Thanh Trì đã tổ chức diễn tập kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT nhằm đảm bảo y tế, phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm trường THCS Thanh Liệt.

Nhằm đảm bảo công tác y tế, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022, theo chỉ đạo của UBND huyện Thanh Trì, TTYT huyện phối hợp với UBND xã Thanh Liệt, trường THCS Thanh Liệt đã tiến hành tổ chức diễn tập “Đảm bảo y tế, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022” với các nội dung theo quy định của hội đồng tuyển sinh TP và một số tình huống giả định có thể xảy ra trong quá trình diễn biến của kỳ thi.
Trước khi diễn tập, trong ngày 6/6, lực lượng cán bộ được UBND xã điều động tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu vực trường THCS Thanh Liệt, tại các điểm thi như phòng họp, phòng thi, phòng cách ly y tế, phòng y tế, cầu thang, nhà vệ sinh, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang...
Thầy giáo Nguyễn Văn Ngát - Hiệu trưởng trường THCS Thanh Liệt cho biết: “Chúng tôi đã phân công rõ người, rõ việc để cán bộ nhà trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng phục vụ tại điểm thi. Buổi diễn tập giúp nhà trường rà soát lại toàn bộ mọi điều kiện, cơ sở vật chất để đảm bảo tốt nhất cho kỳ thi, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Cùng với đó, qua buổi diễn tập giúp các lực lượng chức năng tự tin hơn khi xử lý các tình huống có thể xảy ra trong kỳ thi”.
 Các lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng làm nhiệm vụ nhắc nhở những người tham gia thi, làm nhiệm vụ thi, người nhà thí sinh đảm bảo thực hiện quy định 5K
Chia sẻ về khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi THPT sắp tới, thầy giáo Nguyễn Văn Ngát bày tỏ: “Một trong những khó khăn của nhà trường là làm thế nào để phân luồng được học sinh khi đến tham gia thi và khi kết thúc. Vì vậy, nhà trường chúng tôi sẽ phải tính toán bố trí hợp lý số nhân sự hiện có để đảm bảo phân luồng cho học sinh một cách hiệu quả, an toàn”.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi nhận trong buổi diễn tập sáng 7/6 tại trường THCS Thanh Liệt, huyện Thanh Trì: 
Buổi diễn tập có 3 tình huống giả định. Một là, phát hiện thí sinh có thân nhiệt cao như ho, sốt, khó thở... tại khu vực cổng trường. Hai là, thí sinh đang làm bài thi bị đau bụng. Ba là, thí sinh có biểu hiện sốt ho khi làm bài.
Ở tình huống 1, sau khi phát hiện thí sinh có thân nhiệt cao, cán bộ y tế sẽ đưa thí sinh về khu vực y tế tạm thời tiến hành đo thân nhiệt, đo huyết áp, khai thác yếu tố dịch tễ. 
Thí sinh được yêu cầu khai báo yếu tố dịch tễ.
Sau một thời gian nghỉ ngơi, nếu thi sinh vẫn giữ thân nhiệt trên 38,5 độ C kèm các biểu hiện ho, khó thở thì khi đó nhân viên y tế đưa thí sinh lên xe cứu thương và di chuyển về Trung tâm y tế xã Thanh Liệt để cách ly tạm thời.
Ở tình huống 2, thí sinh đang làm bài thì bị đau bụng, giám thị phòng thi sẽ thông báo ngay với giám thị hành lang, đồng thời di duyển thí sinh xuống phòng Y tế của trường. Tại đây, cán bộ y tế tiếp nhận khám bệnh cho thí sinh, ghi chép hồ sơ. Nếu cán bộ y tế nhà trường chuẩn đoán sơ bộ theo dõi viêm ruột thừa phải thông báo ngay trường hợp của thí sinh vượt quá vi phạm chuyên môn, đề nghị chuyển đến Bệnh viện. Trong quá trình di chuyển, xe cứu thương sau khi được phun khử khuẩn di chuyển vào khuôn viên nhà trường bằng cửa phụ. Đội cấp cứu cơ động di chuyển thí sinh lên xe và chuyển đến bệnh viện
Ở tình huống 3, thí sinh đang làm bài có biểu hiện sốt, ho, giám thị phòng thi báo cáo với chủ tịch hội đồng thi . Sau đó, nhân viên y tế phối hợp với giám thị đưa thí sinh xuống phòng cách ly y tế tạm thời...
Sau một thời gian, thân nhiệt thí sinh ổn định, nhân viên ý tế phối hợp với giám thị sẽ đưa thí sinh về phòng thi tiếp tục làm bài.