Thêm một Trung tâm đăng kiểm ở TP Hồ Chí Minh bị công an khám xét 

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/2, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-13D.

Theo ghi nhận, công tác khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-13D (số A5/20H6, Trần Đại Nghĩa, ấp 1, Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) được thực hiện từ sáng, khi nơi này đang hoạt động như bình thường. Nhưng đến trưa, toàn bộ khu vực xung quanh Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-13D bị phong tỏa hoàn toàn. 

Trung tâm đăng kiểm 50-13D đang bị khám xét do ông Nguyễn Hồ Nam làm Giám đốc
Trung tâm đăng kiểm 50-13D đang bị khám xét do ông Nguyễn Hồ Nam làm Giám đốc

Phía trước Trung tâm đăng kiểm này có xe của Công an TP, còn phía trong có lực lượng công an, người ra vào đều được giám sát và kiểm tra kỹ lưỡng.

Đến hơn 12 giờ trưa cùng ngày, công việc việc khám xét vẫn đang tiếp tục được diễn ra.

Động thái này của Công an TP Hồ Chí Minh nằm trong kế hoạch mở rộng điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Giả mạo trong công tác xảy ra tại nhiều trung tâm đăng kiểm ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành.

Sai phạm của các trung tâm này bị bại lộ sau khi Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật như: xe tải, xe ben cơi nới thành, thùng; mâm không đúng kích thước; lốp mòn; biển số mờ, không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải... vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Xác định có dấu hiệu tội phạm, Công an TP vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ hàng loạt trung tâm đăng kiểm đã nhận tiền "lót tay" để bỏ qua vi phạm cho khoảng 70.000 ôtô khi đăng kiểm. Giám đốc các trung tâm này được cho là chỉ đạo phó Giám đốc, đăng kiểm viên, nhân viên văn phòng bỏ qua các lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công; cho thuê phụ tùng thay thế các phụ tùng không đảm bảo tiêu chuẩn, sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải...

Đến nay, số lượng người liên quan bị khởi tố lên đến hàng trăm người, trong số này có ông Trần Việt Hà (Cục trưởng giai đoạn tháng 8/2021 đến nay) và ông Trần Kỳ Hình (Cục trưởng Cục Đăng kiểm từ tháng 4/2014 đến 8/2021).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các trung tâm đã thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng. Xác định sai phạm có thể xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên cả nước, Công an TP đã phối hợp Cục cảnh sát Kinh tế, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và các tỉnh thành mở rộng điều tra vụ án.