Thêm tín hiệu tích cực từ quan hệ hợp tác Trung Quốc - Triều Tiên

Nguyễn Phương (Theo Sputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bắc Kinh và Bình Nhưỡng vừa thông báo mở cửa biên giới thứ 4 nhằm tăng cường quan hệ song phương.

Tờ Bloomberg hôm 8/4 đưa tin Trung Quốc và Triều Tiên đã thông báo đã mở một biên giới mới qua sông Yalu, một trong 3 ranh giới tự nhiên giữa hai nước.
Cây cầu mới được xây dựng nối TP Cát An,  tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc với tỉnh Manpo của Triều Tiên.
Truyền thông Trung Quốc cho biết, các trạm kiểm soát biên giới đã được thiết lập gần một cây cầu mới được xây dựng nối TP Cát An,  tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc với tỉnh Manpo của Triều Tiên.
Theo hãng tin Yonhap, việc xây dựng cây cầu bắt đầu vào năm 2012 và được hoàn thiện sau 4 năm, nhưng cửa khẩu không được phép mở vào năm 2016 do lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (LHQ) đối với Triều Tiên.
Tờ Bloomberg cho biết, trong năm nay, các biện pháp trừng phạt đã không ngăn cản một số xe bus du lịch của Trung Quốc đi vào Triều Tiên và quay trở lại, đánh dấu việc mở cửa biên giới giữa hai nước qua cây cầu này. Theo hãng tin này, cùng với các trạm kiểm soát, việc hoàn thành một "cơ sở hải quan tiên tiến" tại biên giới mới sẽ cho phép vận chuyển cả hành khách và hàng hóa.
Việc khai trương cửa khẩu mới diễn ra khi mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đang được cải thiện và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm Trung Quốc 4 lần trong 13 tháng qua, theo hãng thông tấn NHK World của Nhật Bản.
Cửa khẩu Manpo là điểm giao thương thứ 4 trên biên giới Trung Quốc - Triều Tiên. Tờ New York Times đưa tin, biên giới giữa hai nước được cho là ít được bảo vệ nghiêm ngặt, cho phép người tị nạn Triều Tiên có thể đi vào Trung Quốc một cách dễ dàng. Tuy nhiên, gần đây Trung Quốc đã cho xây dựng các hàng rào dọc thêm biên giới hai nước.
Hiện Chính phủ Bắc Kinh vẫn tiếp tục giao thương với Bình Nhưỡng, mặc dù các lệnh trừng phạt quốc tế hạn chế nghiêm ngặt lượng hàng hóa có thể giao dịch với Triều Tiên. Theo Bloomberg, trong năm 2017, giao dịch thương mại của Trung Quốc với Triều Tiên đã giảm hơn 10%, xuống còn khoảng 5 tỷ USD.
Việc mở thêm cửa khẩu mới dự kiến sẽ giúp tăng kim ngạch thương mại và du lịch song phương, song hiện chưa rõ các biện pháp trừng phạt kinh tế mới sẽ ảnh hưởng thế nào tới việc hoạt động của cửa khẩu này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bảo đảm sự ủng hộ của Bắc Kinh trong các vòng trừng phạt mới đối với Triều Tiên.
Dự kiến, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ thảo luận về các hình phạt kinh tế đối với Triều Tiên trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng vào ngày 11/4.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần