Thêm tuyến xe buýt tư nhân vận hành đến sân bay Tân Sơn Nhất

Việt Hùng - Kim Đồng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự kiến trong tháng 9, hãng xe Phương Trang sẽ nhận khai thác tuyến xe buýt 109 có lộ trình bến xe buýt Sài Gòn - Tân Sơn Nhất, giá rẻ nhất 8.000 đồng/vé.

Ngày 10/9, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, ông Đào Viết Ánh- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang (hãng xe Phương Trang) cho biết, dự kiến trong tháng 9, hãng xe Phương Trang sẽ nhận khai thác tuyến xe buýt 109 có lộ trình bến xe buýt Sài Gòn - Tân Sơn Nhất, giá rẻ nhất 8.000 đồng/vé.

Việc thêm tuyến xe buýt 109 này để góp phần cải thiện giao thông ở TP Hồ Chí Minh, đặc biệt giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đó, tuyến xe buýt 109 sẽ có lộ trình bến xe buýt Sài Gòn - sân bay Tân Sơn Nhất và đây là tuyến xe buýt không trợ giá.

Phương Trang sẽ nhận khai thác tuyến xe buýt 109 có lộ trình bến xe buýt Sài Gòn - Tân Sơn Nhất, giá rẻ nhất 8.000 đồng/vé.
Phương Trang sẽ nhận khai thác tuyến xe buýt 109 có lộ trình bến xe buýt Sài Gòn - Tân Sơn Nhất, giá rẻ nhất 8.000 đồng/vé.

“Hãng xe của chúng tôi sẽ đảm nhận việc khai thác và dự kiến khai trương ngày 12/9 và chính thức hoạt động ngày 13/9. Giá vé nửa chặng đường là 8.000 đồng, suốt chặng đường là 15.000 đồng. Thấp hơn giá khai thác trước đó của hãng khác 5.000 động/chặng. Trong hồ sơ thầu là 7 chiếc, dự kiến sẽ tăng cường gấp đôi tùy vào khung giờ” - ông Đào Việt Ánh cho biết thêm.

Được biết, trước đó hãng xe Phương Trang đã được lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất hỗ trợ về việc bố trí điểm đón, trả khách thuận lợi ở khu vực bên trong sân bay, giúp khách hàng nhận diện dễ dàng, chọn lựa xe công cộng. Cụ thể:

Lộ trình tuyến:

- Lượt đi: Bến xe buýt Sài Gòn - Đường Phạm Ngũ Lão - Đường Yersin - Đường Trần Hưng Đạo - Đường Hàm Nghi - Đường Pasteur - Đường Võ Thị Sáu - Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Đường Nguyễn Văn Trỗi - Đường Phan Đình Giót - Đường Trường Sơn - Cầu vượt - Sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc tế). 

- Lượt về: Sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc tế) - điểm đón khách tại làn B ga quốc nội - Sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc nội) - Đường Trường Sơn - Đường Trần Quốc Hoàn - Đường Hoàng Văn Thụ - Đường Nguyễn Văn Trỗi - Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Đường Hàm Nghi - Đường Lê Lai - Bến xe buýt Sài Gòn.

Tuyến xe hoạt động từ 5 giờ 45 - 23 giờ 40 với tần suất 45 phút/chuyến. Giá vé cho hành trình tuyến xe buýt như vậy sẽ giao động từ 8.000 - 15.000 đồng/lượt. 

Xe buýt số 109 sẽ đón/trả khách tại dãy B ga quốc nội (B17 - B20) và tại khu vực đối diện sảnh ra của ga đến quốc tế. 

Được biết, hiện sân bay Tân Sơn Nhất đã bố trí 3 tuyến xe buýt hoạt động đón, trả khách, giảm tải tình trạng thiếu taxi tại sân bay.