Thiệt hại do bão số 9: 57 người chết và mất tích, gần 90.000 nhà dân hư hỏng, tốc mái

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin mới nhất từ Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai cho thấy, thiệt hại do bão số 9 là đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, bão số 9 suy yếu nhưng gây mưa liên tục tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Số liệu quan trắc từ 19 giờ ngày 27/10 đến 5 giờ ngày 29/10 cho thấy tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa rất to với lượng mưa từ 250 - 450mm. 
Một số trạm mưa lớn như: A Bung (Quảng Trị) 345mm, Thừa Thiên Huế 508mm, Phước Công (Quảng Nam) 456mm, Trà Giáp (Quảng Nam) 417mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 562mm, Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 470mm, Pờ Ê (Kon Tum) 317mm.
 Gió lớn do bão số 9 gây tốc mái hàng chục ngàn công trình. Ảnh: Vietnammoi.
Mưa lớn đã gây ngập lụt tại nhiều địa phương. Cụ thể, tại Quảng Ngãi, ngập lụt 1 - 2m tại các khu vực trũng, thấp thuộc 29 phường, xã ở ven các sông Trà Khúc, Vệ, Trà Câu thuộc các huyện và TP Quảng Ngãi; tỉnh đã sơ tán 6.081 nhà/16.829 người tại những khu vực ngập sâu đến nơi an toàn. Tại Kon Tum, ngập lụt gây chia cắt 2 thôn/259 hộ/1.225 người tại xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà và một số khu vực trũng thấp. Hiện tại mức độ ngập lụt tại Quảng Ngãi, Kon Tum đang giảm.
Đáng chú ý, cập nhật đến 10 sáng nay (29/10), bão số 9 đã khiến ít nhất 2 người chết. Trong đó, Gia Lai: 1 người (ông Tuin Tyan sinh năm 1988, phường Chi Lăng, TP Pleiku bị chết do trú mưa ở lán bị sập); Quảng Nam: 1 người (nguyên nhân do sạt lở đất). Đặc biệt, hiện có 55 người đang bị mất tích do sạt lở đất tại Quảng Nam.
Mưa to gió lớn do bão số 9 cũng đã khiến 227 nhà dân bị sập và 88.591 nhà dân tốc mái, hư hỏng. Bên cạnh đó, 31 trụ sở cơ quan; 49 điểm trường bị thiệt hại. 1 cầu treo tại Kon Tum và 2 cầu tại tỉnh Bình Định bị cuốn trôi.
Sạt lở gây ách tắc giao thông: Quốc lộ 49 (Thừa Thiên Huế): 7 điểm; đường Hồ Chí Minh nhánh Tây: 6 điểm (Quảng Trị); 7 điểm (Thừa Thiên Huế); 1 điểm tại Km1353+5  thuộc địa phận huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam bị sạt lở, chia cắt hoàn toàn.
Đến 7 giờ ngày 29/10, tại khu vực bão số 9 ảnh hưởng vẫn còn 718 xã bị mất điện. Trong đó nhiều nhất tại các tỉnh Quảng Trị: 90 xã; Quảng Nam: 233 xã; Quảng Ngãi: 168 xã. Cùng với đó, 106 cột điện và 6.617 cây xanh tại các địa phương cũng đã bị gãy, đổ.
Thiệt hại trên biển do bão số 9 cũng rất nghiêm trọng khi có 13 chiếc tàu cá bị chìm (Quảng Nam: 4; Bình Định: 6; Phú Yên: 2; Bình Thuận: 1). Trong đó 2/6 tàu của Bình Định (BĐ 96388 TSvới 12 lao động và BĐ 97469 TS với 14 lao động) bị chìm trên biển ngày 27/10. Toàn bộ thuyền viên hiện đang bị mất tích. Hiện, Bộ Quốc phòng đã điều 3 tàu và 1 thủy phi cơ tham gia tìm kiếm cứu nạn.