Thiếu niên Pháp bị phạt 3 tháng tù vì đặt tên wi-fi là IS

Lan Hương (Theo The Guardian)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một tòa án Pháp đã tuyên phạt 3 tháng tù treo với một thiếu niên vì đặt tên mạng wi-fi nội bộ là IS.

Cụ thể, một nam thiếu niên đã đặt tên mạng wi-fi của mình bằng tên Daesh21 (Daesh là tên gọi Ả Rập của tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS) tự xưng).
 Một thiếu niên người Pháp bị phạt 3 tháng tù treo vì đặt tên wi-fi là IS.
Vụ án được xét xử tại tòa án ở thị trấn Dijon, phía Đông nước Pháp. Hàng xóm đã phát hiện cái tên wi-fi này khi sử dụng máy tính hồi tháng 7 và gọi cảnh sát.
Cảnh sát đã điều tra và thực hiện lục soát nhưng không tìm thấy các tài liệu tuyên truyền Hồi giáo cực đoan hay các thiết bị có liên quan đến ý định khủng bố.
Thiếu niên này đã bị kết án 3 tháng tù treo sau khi từ chối thực hiện hình phạt lao động công ích trong 100 giờ. Tuy nhiên, luật sư của thanh niên này cho hay, đây chỉ là trò đùa ngu ngốc của người chưa đủ 18 tuổi.
Ngày 13/11 đánh dấu một năm kể từ vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris khiến 130 người thiệt mạng. Đây cũng là sự kiện mở đầu cho một loạt các vụ tấn công khủng bố ở châu Âu có liên quan đến IS như vụ tấn công bằng xe tải vào đúng ngày Quốc khánh Pháp tại Nice và các vụ tấn công "sói" đơn độc ở Đức, Bỉ...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần