Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1: Mỹ sốt sắng, Trung Quốc bình chân?

Tú Anh (Theo SCMP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phái đoàn thương mại của Trung Quốc dự kiến sẽ tới thăm Washington 4 ngày kể từ ngày 13/1 để ký kết thỏa thuận Giai đoạn 1 nhằm mở đường cho việc đình chiến giữa hai nước.

Sự kiện dự kiến sẽ tháo ngòi nổ cho cuộc thương chiến “tốn kém” giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang nổ ra, theo nguồn tin thân cận của SCMP. 

 Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dự kiến dẫn đầu phái đoàn tới Mỹ vào tuần tới.

Dẫn đầu bởi Phó Thủ tướng Lưu Hạc, Phái đoàn ban đầu dự định khởi hành vào đầu tháng nhưng phải thay đổi lịch trình sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi một tweet vào đêm giao thừa tuyên bố rằng ông sẽ ký thỏa thuận với các đại diện cao cấp từ Bắc Kinh vào ngày 15/1 tại Nhà Trắng.

Dù hai bên dự kiến sẽ kết thúc cuộc đàm phán giai đoạn một vào tháng 1, phía Trung Quốc có thể không mong muốn ông Trump sẽ đưa ra thông báo đơn phương về thời điểm này, hoặc nói rằng ông sẽ sẵn sàng ký kết thỏa thuận – kể cả khi Chủ tịch Tập Cận Bình Tập Cận Bình chưa sẵn sàng. 

Sau một cuộc thảo luận, phía Trung Quốc đã quyết định sửa đổi kế hoạch để thích nghi với kế hoạch của ông Trump và sẽ trở lại Trung Quốc vào ngày 16/1, mặc dù Washington và Bắc Kinh vẫn chưa chính thức xác nhận chuyến thăm của ông Lưu.

Các chi tiết xoay quanh việc ấn định lễ ký kết phản ánh sự khác biệt trong cách Bắc Kinh và Washington xem xét thỏa thuận này.

Ông Trump đang cố gắng hoàn toàn tin tưởng vào thỏa thuận Giai đoạn 1 như là một chiến thắng lớn cho Mỹ và bản thân. Mặc khác Trung Quốc, dù rất muốn ký thỏa thuận trên để bình ổn nền kinh tế, lại không muốn phô diễn nhiều lần này.

Nguồn thạo tin của SCMP tại Washington khẳng định, sự thay đổi là dễ hiểu, trong bối cảnh ông Trump muốn bồi đắp các lợi ích chính trị từ thỏa thuận với Trung Quốc.

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer hôm 13/12 khẳng định sau khi hai bên đạt thỏa thuận sơ bộ, giới chức từ hai nước sẽ ký thỏa thuận giai đoạn 1 “trong tuần đầu tháng 1”.  

Phía Trung Quốc thì không chính thức phát ngôn rằng họ kỳ vọng ký thỏa thuận mà chỉ cho biết đây là “ưu tiên”.

Trước Giáng sinh năm 2019, ông Trump cho biết có thể sẽ ký thỏa thuận với ông Tập để xác nhận, theo Reuters. Tuy nhiên cho đến nay chưa có dấu hiệu từ phía Bắc Kinh xác nhận cuộc gặp trực tiếp này.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần