Thông tin "khẩn tìm người đi trên chuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông" là sai sự thật

Hoàng Trâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc "tìm khẩn người đi trên chuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông ngày 6/11", lãnh đạo CDC Hà Nội đã lên tiếng bác bỏ.

Chiều tối nay (7/11) trên mạng xã hội lan truyền thông tin "CDC Hà Nội đã phát đi thông báo khẩn tìm người đi trên chuyến tàu điện trên cao Hà Đông – Cát Linh ngày 6/11 có liên quan đến ca nhiễm mới".
Trước thông tin này, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, lãnh đạo CDC Hà Nội khẳng định, thông tin trên không chính xác.Thực tế, CDC Hà Nội chưa hề phát đi thông báo tìm người đi trên chuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Trong chiều và sáng cùng ngày, Hà Nội phát đi 2 thông báo tìm người trên địa bàn liên quan đến các ca F0.

Cụ thể, chiều 7/11, CDC tìm người đến Nhà hàng Chèm quán, địa chỉ số 277B, tổ dân phố Hồng Ngự, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, từ 11h00 ngày 1/11 đến 17h ngày 5/11. Thông báo được phát đi sau khi phát hiện có 3F0 liên quan nhà hàng này.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình thông báo tất cả những người từng đến các địa điểm sau nhanh chóng liên hệ với cơ quan Y tế:

- Từ ngày 21/10 đến 5/11 (8 giờ đến 17 giờ) tại Nha Khoa RIO, 26 Bích Câu, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội.

- Ngày 1/11, từ 20 giờ đến 21 giờ tại quán nướng số 41 Giảng Võ.

- Ngày 2/11 tại các điểm: Từ 12 giờ đến 13 giờ tại quán bún dọc mùng, số 5, ngõ 135 Đội Cấn. Từ 18 giờ đến 21 giờ tại quán bánh mì cột điện, 71 Đặng Văn Ngữ.

- Ngày 3/11, 12 giờ đến 13 giờ 30 phút tại quán bún riêu 23 Hồng Phúc; quán trà bí đao Cát Tiên - 9A Thanh Niên.

Từ 8 giờ ngày 3/11 đến 21 giờ ngày 5/11 tại Bệnh viện Thận Hà Nội, số 70 Nguyễn Chí Thanh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần