Thông tin mới nhất về vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương

Duy Chí
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh xác nhận với báo chí vụ cháy quán karaoke AP phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương làm chết 12 người, 2 người bị thương. Địa phương đang tổ chức thăm hỏi người bị nạn.

Xe thang chữa cháy được điều động giải cứu người bị kẹt trong đang cháy
Xe thang chữa cháy được điều động giải cứu người bị kẹt trong đang cháy

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 21 giờ hôm qua (6/9) tại quán karaoke AP cao 3 tầng. Diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2 tọa lạc đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An. Khu vực xảy ra cháy nằm ở tầng 2 và 3. Diện tích cháy khoảng 400m2. Chất cháy là vật liệu trang trí nội thất như nhựa cách âm, gỗ, dây dẫn diện nên tốc độ cháy rất nhanh. Khi xảy ra cháy, lực lượng tại chỗ và người dân đã kịp thời gõ cửa, giải cứu nhiều khách đang hát karaoke trong các phòng, đồng thời, gọi điện báo Cảnh sát PCCC 114.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương triển khai đội hình giải cứu người bị kẹt trong đám cháy
Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương triển khai đội hình giải cứu người bị kẹt trong đám cháy

Nhiều phương tiện chuyên dụng, xe thang được điều đến hiện trường. Nhiều nhân viên khách karaoke còn bị mắc kẹt trên tầng cao, không có lối thoát đã được xe thang giải cứu. “Đã cứu được 12 người bị mắc kẹt trong đám cháy. Đã có thương vong nhưng chưa xác định. Khi có kết quả chúng tôi sẽ thông báo” - Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương cho hay.

Xe cứu thương có mặt đưa người bị nạn đến bệnh viện gần nhất
Xe cứu thương có mặt đưa người bị nạn đến bệnh viện gần nhất

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: "Do hoảng sợ, nhiều người đã liều mình nhảy từ trên cao xuống đất và bị thương. Nhiều xe cứu thương có mặt tại hiện trường đã kịp thời đưa nạn nhân đến cấp cứu tại bệnh viện gần nhất. Có ít nhất 5 người chết. Con số này chưa được cơ quan chức năng xác nhận".

Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND TP Thuận An cho biết: "UBND TP đã họp khẩn về giải pháp khắc phục hậu quả vụ cháy. Trước mắt UBND TP cử đoàn cán bộ đến thăm hỏi, động viên những người bị thương, sớm khắc phục hậu quả. Ngành chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và số người chết. Khi có kết quả UBND TP sẽ cử đoàn đến thăm hỏi và hỗ trợ".

Hiện Công an vẫn đang bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Chính quyền đia phương đang tổ chức thăm hỏi người bị nạn và tìm cách sớm khắc phục hậu quả vụ cháy.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ cháy...