Thông xe xong cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn vẫn cấm xe

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều tài xế hồ hởi đưa xe đến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn để lăn bánh thì ngớ người ra khi biết tin cao tốc này vẫn đang trong tình trạng cấm xe.

Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn vẫn cấm xe lưu thông.
Thông tin về việc cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn vẫn bị cấm xe dù trước đó đã làm lễ thông xe xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày hôm nay (4/10). Nhiều tài xế tỏ ra bức xúc khi cho rằng, cao tốc này đã thông xe ngày 29/9 và sẽ miễn phí nhưng thực tế họ vẫn phải đi trên đường cũ và nộp phí.
Trước thông tin trên, chiều 4/10, trao đổi với báo chí, đại diện Tập đoàn Đèo cả giải thích rằng, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn mới chỉ thông xe kỹ thuật và thời gian tới cần Hội đồng nghiệm thu nhà nước đánh giá đủ điều kiện an toàn mới đưa dự án vào khai thác.
Vẫn theo đại diện chủ đầu tư dự án, dự kiến đến tháng 11/2019 Hội đồng nghiệm thu nhà nước sẽ vào kiểm tra, khi được chấp thuận dự án mới đủ điều kiện đưa vào khai thác, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn được khởi công vào tháng 7/2015 do Công ty cổ phần Đầu tư UDIC (doanh nghiệp của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương) làm liên anh nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án.
Đến tháng 5/2017, Bộ GTVT cho thay nhà đầu tư dự án và Tập đoàn Đèo Cả chính thức thay thế Công ty cổ phần Đầu tư UDIC làm chủ đầu tư dự án này. Sau đó, ngày 1/6/2017, dự án được khởi động lại và ngày 29/9/2019 thì cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn được thông xe kỹ thuật.
Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có tổng chiều dài gần 64 km, bề rộng 25 m, bao gồm bốn làn xe và 2 làn dừng xe khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100km/giờ. Tổng vốn đầu tư trên 12.000 tỷ đồng.