"Thủ phủ" hoa miền Tây: Hoa Tết vắng khách mua, người trồng cây thêm buồn

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Khác với mọi năm, dịp Tết năm nay lượng khách mua hoa vắng hơn mọi năm, ai cũng chi tiêu “dè sẻn” khiến thị trường này những ngày giáp Tết đìu hiu. Tại làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) thủ phủ hoa miền Tây người dân hạ giá bán "sát đất" nhưng vẫn không có khách mua.

Những người trồng hoa tại Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết, năm nay lượng hoa tiêu thụ chưa tới 30% số hoa được trồng. (Ảnh Hữu Tuấn)
Những người trồng hoa tại Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết, năm nay lượng hoa tiêu thụ chưa tới 30% số hoa được trồng. (Ảnh Hữu Tuấn)
Bên chậu cúc mâm xôi khô héo, người trồng hoa chia sẻ,  những năm trước, nhiều thương lái đến vườn mua số lượng lớn. Đến thời điểm này chỉ mua lác đác. Năm trước mỗi cặp cúc mâm xôi có giá 120.000-180.000 đồng, nay chỉ 100.000 đồng thậm chí 40.000-60.000 đồngvẫn chưa bán ra đươc. (Ảnh Hữu Tuấn)
Bên chậu cúc mâm xôi khô héo, người trồng hoa chia sẻ,  những năm trước, nhiều thương lái đến vườn mua số lượng lớn. Đến thời điểm này chỉ mua lác đác. Năm trước mỗi cặp cúc mâm xôi có giá 120.000-180.000 đồng, nay chỉ 100.000 đồng thậm chí 40.000-60.000 đồngvẫn chưa bán ra đươc. (Ảnh Hữu Tuấn)
Vắng khách mua những giỏ cúc mâm xôi nhà vườn không còn thiết tha chăm sóc như thời gian trước. Năm nay người trồng hoa ở Sa Đéc ai cũng than khó khăn, lỗ vốn. (Ảnh Hữu Tuấn)
Vắng khách mua những giỏ cúc mâm xôi nhà vườn không còn thiết tha chăm sóc như thời gian trước. Năm nay người trồng hoa ở Sa Đéc ai cũng than khó khăn, lỗ vốn. (Ảnh Hữu Tuấn)
Thậm chí người dân còn treo bảng rao bán cây vạn thọ chỉ 5.000 đồng nhưng vẫn vắng khách mua. (Ảnh Hữu Tuấn)
Thậm chí người dân còn treo bảng rao bán cây vạn thọ chỉ 5.000 đồng nhưng vẫn vắng khách mua. (Ảnh Hữu Tuấn)
Nhiều tuyến đường khu vực làng hoa Sa Đéc vắng khách mua, hoa cúc mâm xôi, vạn thọ còn rất nhiều, giảm giá vẫn vắng bóng khách mua. Khác với mọi năm người dân chờ đến ngày cận tết mới hạ giá, nhưng năm nay giảm giá ngay từ đầu mùa vẫn không có khách. (Ảnh Hữu Tuấn)
Nhiều tuyến đường khu vực làng hoa Sa Đéc vắng khách mua, hoa cúc mâm xôi, vạn thọ còn rất nhiều, giảm giá vẫn vắng bóng khách mua. Khác với mọi năm người dân chờ đến ngày cận tết mới hạ giá, nhưng năm nay giảm giá ngay từ đầu mùa vẫn không có khách. (Ảnh Hữu Tuấn)
Bà Đinh Thị Hân (ngụ xã Tân Khánh Đông), trồng 6.000 giỏ cúc mâm xôi. Hiện chị đã nhổ bỏ 4.500 chậu vì sâu bệnh và khó bán. (Ảnh Hữu Tuấn)
Bà Đinh Thị Hân (ngụ xã Tân Khánh Đông), trồng 6.000 giỏ cúc mâm xôi. Hiện chị đã nhổ bỏ 4.500 chậu vì sâu bệnh và khó bán. (Ảnh Hữu Tuấn)
“Lỗ một năm, lời hai năm chưa lấy lại vốn. Kiểu này khó kiếm nổi nồi thịt heo kho tàu chứ ăn Tết gì” một người dân trồng hoa cho hay. (Ảnh Hữu Tuấn)
“Lỗ một năm, lời hai năm chưa lấy lại vốn. Kiểu này khó kiếm nổi nồi thịt heo kho tàu chứ ăn Tết gì” một người dân trồng hoa cho hay. (Ảnh Hữu Tuấn)
"Chưa năm nào Tết buồn tẻ như năm nay. Làm vụ hoa quần quật mấy  tháng trời, tôi lỗ gần 100 triệu đồng", một người dân trồng hoa tại Sa Đéc buồn bã nói.
"Chưa năm nào Tết buồn tẻ như năm nay. Làm vụ hoa quần quật mấy  tháng trời, tôi lỗ gần 100 triệu đồng", một người dân trồng hoa tại Sa Đéc buồn bã nói.
Thị trường chợ hoa tại các tỉnh An Giang, Kiên Giang cũng vắng khách mua so với mọi năm, khiến người kinh doanh hoa kiểng cũng ngậm ngùi, bán tháo để kịp về đón giao thừa. (Ảnh Hữu Tuấn)
Thị trường chợ hoa tại các tỉnh An Giang, Kiên Giang cũng vắng khách mua so với mọi năm, khiến người kinh doanh hoa kiểng cũng ngậm ngùi, bán tháo để kịp về đón giao thừa. (Ảnh Hữu Tuấn)
Người trồng mai cảnh cho biết, năm nay giá bán mai giảm 30% so với mọi năm nhưng khách chỉ ghé xem rồi đi không ai mua. Trong khi tiền thuê mặt bằng, tiền chi phí vận chuyển cao, ai cũng như ngồi trên đống lửa. (Ảnh Hữu Tuấn)
Người trồng mai cảnh cho biết, năm nay giá bán mai giảm 30% so với mọi năm nhưng khách chỉ ghé xem rồi đi không ai mua. Trong khi tiền thuê mặt bằng, tiền chi phí vận chuyển cao, ai cũng như ngồi trên đống lửa. (Ảnh Hữu Tuấn)
Hoa, cây kiểng bán ế những người chở thuê cũng mất thu nhập vì không có ai thuê. (Ảnh Hữu Tuấn)
Hoa, cây kiểng bán ế những người chở thuê cũng mất thu nhập vì không có ai thuê. (Ảnh Hữu Tuấn)
Người kinh doanh hoa, cây kiểng dịp Tết cho biết, hoa thì có thể vứt bỏ, nhưng cây kiểng phải tốn tiền thuê xe chở về để chăm sóc tiếp năm sau còn bán. Vừa bán không được vừa tốn chi phí vận chuyển về. (Ảnh Hữu Tuấn)
Người kinh doanh hoa, cây kiểng dịp Tết cho biết, hoa thì có thể vứt bỏ, nhưng cây kiểng phải tốn tiền thuê xe chở về để chăm sóc tiếp năm sau còn bán. Vừa bán không được vừa tốn chi phí vận chuyển về. (Ảnh Hữu Tuấn)
Không chỉ thị trường hoa, cây kiểng ế, mà thị trường dưa hấu chưng Tết cũng vắng khách mua. (Ảnh Hữu Tuấn)
Không chỉ thị trường hoa, cây kiểng ế, mà thị trường dưa hấu chưng Tết cũng vắng khách mua. (Ảnh Hữu Tuấn)
Thị trường hoa, kiểng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vắng người mua, hạ giá thành nhưng vẫn vắng khách. (Ảnh Hữu Tuấn)
Thị trường hoa, kiểng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vắng người mua, hạ giá thành nhưng vẫn vắng khách. (Ảnh Hữu Tuấn)