Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương trang trọng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tướng Lê Quý Vương.

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an dẫn lời phát biểu tại buổi Lễ của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ, thời gian tới, nhiệm vụ của lực lượng Công an Nhân dân (CAND) ngày càng nặng nề, khó khăn.
Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tướng Lê Quý Vương. Ảnh: Bộ Công an
Để tiếp tục xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, đặc biệt là sự nỗ lực vượt bậc của các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, trong đó có cá nhân đồng chí Thứ trưởng Lê Quý Vương...
Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng rằng, với kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ công tác Công an hơn 43 năm qua, Thứ trưởng Lê Quý Vương sẽ tiếp tục nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, nâng cao hơn nữa năng lực công tác, gương mẫu, giữ gìn đoàn kết nội bộ, cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân giao phó...
Thứ trưởng Lê Quý Vương chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND đã xây dựng, giúp đỡ, ủng hộ, đặt niềm tin và tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành các công việc được giao, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Thứ trưởng Lê Quý Vương nguyện sẽ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng, làm tròn nhiệm vụ trên cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các cương vị khác được giao. Đồng chí cũng xin tiếp thu và thực hiện tốt ý kiến động viên, giao nhiệm vụ của đồng chí Bộ trưởng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần