Thực hư tỷ phú Elon Musk tài trợ cho ông Trump tranh cử

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với tài sản ròng khoảng 200 tỷ USD, ông Musk có thể quyết định dồn sức cho ông Trump, qua đó xóa bỏ lợi thế tài chính khổng lồ của ông Biden và các đồng minh.

Cựu Tổng thống Donald Trump đang khẩn trương tìm kiếm các nhà tài trợ mới để hỗ trợ chiến dịch tranh cử tổng thống. Trong một diễn biến liên quan, ông Trump đã có cuộc gặp gỡ tỷ phú Elon Musk cùng một số nhà tài trợ tiềm năng của Đảng Cộng hòa hôm 3/3 tại Palm Beach, New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết.  

Elon Musk, trái, nằm trong nhóm lãnh đạo doanh nghiệp gặp Donald J. Trump tại Nhà Trắng năm 2017. Ảnh: AP
Elon Musk, trái, nằm trong nhóm lãnh đạo doanh nghiệp gặp Donald J. Trump tại Nhà Trắng năm 2017. Ảnh: AP

Đội ngũ của ông Trump đang nỗ lực tìm thêm các nhà tài trợ lớn để củng cố tài chính trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra. Ông Trump đã ca ngợi tỷ phú Musk và từng bày tỏ kỳ vọng sớm có cuộc gặp riêng với tỷ phú này, theo nguồn tin. 

Vẫn chưa rõ liệu ông chủ Space X có định hỗ trợ tài chính cho chiến dịch của ông Trump hay không. Tuy nhiên, các bài đăng gần đây trên mạng xã hội của vị tỷ phú cho thấy ông nghiêng về việc kịch bản đương kim tổng thống bị đánh bại trong cuộc bầu cử tháng 11 tới.  

Với tài sản ròng khoảng 200 tỷ USD, theo Forbes, ông Musk có thể quyết định dồn sức cho ông Trump, qua đó có khả năng xóa bỏ lợi thế tài chính khổng lồ của ông Biden và các đồng minh. 

Trong khi đó, ông Elon Musk từ lâu đã thể hiện tư tưởng độc lập và giống như nhiều lãnh đạo doanh nghiệp - quyên góp cho các ứng cử viên của cả hai đảng trong nhiều năm qua. Nhưng không như các tỷ phú Mỹ khác, ông không chi nhiều cho cuộc bầu cử tổng thống và số tiền quyên góp được chia khá đồng đều trong nhiều năm giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. Các doanh nghiệp của Elon Musk như Tesla và SpaceX, đã được hưởng lợi từ những hợp đồng và trợ cấp của chính phủ liên bang.

Một người thân cận với Elon Musk cho biết mối quan hệ của ông với chính phủ trong quá khứ đã khiến vị tỷ phú này cảnh giác về việc quá gắn kết với một đảng phái chính trị cụ thể. Năm 2017, ông Musk đã rời khỏi hai hội đồng cố vấn kinh doanh khi dưới thời cựu Tổng thống Trump vì quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận khí hậu Paris.

“Biến đổi khí hậu là có thật,” ông Musk đăng trên Twitter vào tháng 6/2017. “Rời khỏi Thỏa thuận Paris không tốt cho nước Mỹ cũng như thế giới”.

Hai người đã có những thời điểm xung đột quan điểm. Vài tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, vào mùa Hè năm 2022, ông và cựu Tổng thống Donald Trump đã xảy ra đấu khẩu. Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, ông Musk ngày càng cởi mở hơn về việc nghiêng về phía Đảng Cộng hòa.

Trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, vị tỷ phú chia sẻ với hơn 100 triệu người theo dõi trên X – trang Twitter cho đến khi ông Musk mua lại vào năm 2022 – rằng họ nên bỏ phiếu cho các Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ. Ông cũng phản đối chương trình nghị sự “đánh thức” của cánh tả và chỉ trích Tổng thống Biden về số lượng kỷ lục người di cư đã vào Mỹ trong nhiệm kỳ hiện nay.

Những bình luận của ông Musk về vấn đề nhập cư ngày càng gay gắt. Ông cho rằng các chính sách nhập cư của tổng thống đe dọa sự tồn tại của chính nước Mỹ và đã đẩy nền dân chủ đến bờ vực. Ông cho rằng Đảng Dân chủ đang “tạo ra một số lượng lớn những kẻ bất hợp pháp” để gian lận trong bầu cử, nhưng không đưa ra bằng chứng. 

Nguồn tin của New York Times cho rằng, nếu ông Musk quyết ủng hộ ông Trump, vấn đề nhập cư sẽ là động lực đáng kể.

Ông Musk trước đây cũng từng đặt dấu hỏi về tuổi của ông Biden và từng tỏ thái độ khi Nhà Trắng không mời đại diện Tesla tham dự một sự kiện về xe điện vào tháng 8/2021.

Theo NBC News, ông Musk đã đến thăm Nhà Trắng vào tháng 9 để thảo luận các vấn đề xung quanh trí tuệ nhân tạo, nhưng không gặp gỡ Tổng thống Biden trong chuyến thăm.

Sau khi mua Twitter vào tháng 10 năm 2022, ông Musk đã khôi phục lại tài khoản của ông Trump. Cựu tổng thống đã bị cấm tham gia mạng xã hội sau vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1, một quyết định mà ông Musk trước đây cho rằng là một sai lầm.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu ông Musk có ủng hộ nỗ lực tranh cử tổng thống của ông Trump hay không. Ông Musk đã cho biết trước cuộc tranh cử đề cử của Đảng Cộng hòa rằng ông đang nghiêng về việc ủng hộ Thống đốc Ron DeSantis của Florida. Ông DeSantis đã bắt đầu ứng cử chính thức trong một cuộc livestream cùng ông Musk trên X vào tháng 5 năm ngoái và có nhiều đồn đoán rằng sẽ có một khoản quyên góp từ ông Musk cho nhóm hỗ trợ của ông DeSantis.