Thực hư việc Tân Hoa hậu Biển Việt Nam trao trả lại vương miện

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người đẹp Đinh Như Phương đã có những chia sẻ về việc trao trả lại vương miện trị giá 3,9 tỉ đồng cho ban tổ chức.

Tối 22/10, chung kết Miss Sea Island Vietnam - Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 diễn ra tại Hạ Long (Quảng Ninh). Trải qua các vòng thi, Đinh Như Phương (Quảng Bình) vượt qua 35 thí sinh khác để đăng quang ngôi vị cao nhất. Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về người đẹp Hoàng Thùy Anh (Hà Nội), Á hậu 2 thuộc về thí sinh Nguyễn Thu Hằng (Lạng Sơn).

Khoảnh khắc đăng quang của Hoa hậu Biển đảo Việt Nam Đinh Như Phương.
Khoảnh khắc đăng quang của Hoa hậu Biển đảo Việt Nam Đinh Như Phương.

Với chiến thắng này, người đẹp Quảng Bình nhận được vương miện Power Of Sea - Sức mạnh của Biển trị giá 3,9 tỉ đồng. Theo công bố từ BTC, vật phẩm này được chế tác từ 12 viên kim cương xanh và 3.417 viên kim cương trắng với các kích cỡ và hình dáng khác nhau. Điều khiến nhiều người bất ngờ là ngay sau khoảnh khắc đăng quang đầy xúc động, Đinh Như Phương quyết định trao trả lại vương miện.

Theo Hoa hậu Đinh Như Phương, cô quyết định trao trả lại vương miện cho ban tổ chức vì muốn đấu giá và dành tất cả số tiền đó cho các chiến sĩ phải xa gia đình, ngày đêm bám biển bảo vệ quê hương. “Dù có vương miện bên mình hay không, thì tôi chắc chắn với mọi người rằng tôi sẽ luôn cố gắng nỗ lực thay đổi bản thân, hoàn thiện mình hơn từng ngày để xứng đáng với ngôi vị cao quý này” - Định Như Phương chia sẻ.

Đinh Như Phương cho biết được đứng trên sân khấu, đội trên đầu chiếc vương miện danh giá, trong lòng cô có rất nhiều cảm xúc. “Đó là niềm vui hạnh phúc và niềm tin trong chặng đường sắp tới, khi trên vai tôi có một cương vị mới. Đây có thể nói là thành công đầu đời của tôi. Tôi luôn mong muốn mình có thể trở thành hoa hậu, đội trên đầu chiếc vương miện lấp lánh để lan tỏa tình yêu thương đến mọi người. Và hôm nay tôi đã làm được bằng sự cố gắng của bản thân”, người đẹp cho hay.

Đinh Như Phương quê Quảng Bình, đang là sinh viên Trường đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh. Cô sở hữu chiều cao 1,75m, số đo ba vòng 91-62-96. Đinh Như Phương gây ấn tượng bởi vẻ ngoài sắc sảo cùng kỹ năng trình diễn tốt. Bên cạnh đó, khả năng ứng xử của nữ thí sinh cũng được đánh giá cao.

Sau khi vào Top 5, Đinh Như Phương nhận được câu hỏi: “Ngay cả khi không giành được vương miện của cuộc thi năm nay thì cảm xúc của bạn về biển đảo của tổ quốc ta như thế nào?”. Cô tự tin trả lời bằng song ngữ: “Vương miện là danh hiệu cao quý mà tất cả các cô gái trong các cuộc thi sắc đẹp hướng tới. Và tôi cũng không ngoại lệ. Với tôi, một hoa hậu phải hội tụ đủ 4 yếu tố gồm nhan sắc, tri thức, trách nhiệm và bản lĩnh. Và tôi đã sẵn sàng chinh phục ngôi vị cao quý nhất của Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần