Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 12/4/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2022:  Chất lượng điều hành cấp tỉnh tiếp tục cải thiện; Cần làm rõ vụ “chuyến bay giải cứu”, kit xét nghiệm Việt Á... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 79 ra ngày 12/4/2023.

Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2022:  Chất lượng điều hành cấp tỉnh tiếp tục cải thiện

Điểm trung vị Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2022 đạt 65,22 điểm, tiếp tục tăng năm thứ 6 liên tiếp, phản ánh nỗ lực của các địa phương trong cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và giảm thiểu chi phí không chính thức, tạo môi trường kinh doanh ngày một thông thoáng hơn cho DN...

Làm thủ tục hành chính tại sở Kế hoạch đầu tư. Ảnh Hải Linh
Làm thủ tục hành chính tại sở Kế hoạch đầu tư. Ảnh Hải Linh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Chống tình trạng “sợ trách nhiệm” trong khám chữa bệnh
Sáng ngày 11/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát một số bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn Hà Nội nhằm kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Y tế, tiếp tục nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để bảo đảm thuốc, vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế. Cùng đi với Thủ tướng có lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ KH&ĐT, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan.

Thủ tướng thăm hỏi người nhà bệnh nhân về tình hình đáp ứng vật tư y tế và thuốc men tại bệnh viện Bạch Mai.  Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng thăm hỏi người nhà bệnh nhân về tình hình đáp ứng vật tư y tế và thuốc men tại bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Nhật Bắc

Cần làm rõ vụ “chuyến bay giải cứu”, kit xét nghiệm Việt Á

Sáng 11/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Báo cáo kết quả thực hiện giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: Duy Linh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: Duy Linh

Thúc đẩy hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương của Trung Quốc
Sáng 11/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XII (mở rộng) sơ kết giữa nhiệm kỳ (2020 - 2025) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ III.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà lưu niệm cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà lưu niệm cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba. Ảnh: Thanh Hải

Thường trực Thành ủy làm việc với Quận ủy Hai Bà Trưng: Chấn chỉnh kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng

“Quận cần phối hợp tốt với sở, ngành và ngay với cơ quan được kiểm tra để giải quyết vướng mắc, kịp thời báo cáo TP về trường hợp phức tạp phát sinh, tránh để tồn đọng quá lâu; chấn chỉnh kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng, không để phát sinh trường hợp sai phép, không phép...”

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu ý kiến. Ảnh: Công Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu ý kiến. Ảnh: Công Hùng

Vốn ưu đãi chảy về đâu?

Những ngày gần đây, ngân hàng liên tục tung ra các gói vay ưu đãi lớn, cùng với đó là cuộc đua giảm lãi suất huy động nhằm giảm giá vốn, kéo lãi suất cho vay xuống thấp hơn nữa. Thế nhưng vẫn chỉ những DN lớn, có “quan hệ”, có tài sản thế chấp, đủ điều kiện… mới dễ tiếp cận nguồn vốn này.

Khách hàng giao dịch tại Vietinbank. Ảnh: Thanh Hải
Khách hàng giao dịch tại Vietinbank. Ảnh: Thanh Hải

 Vé máy bay "cõng" hơn 20 loại phí 
Phí sân bay đang trở thành gánh nặng cho các hãng hàng không. “Ma trận” phí sân bay khiến cho cả các hãng hàng không và khách đi máy bay phải hoa mắt, chóng mặt.

Phí sân bay nhiều đang khiến giá vé máy bay bị đội lên cao. Ảnh: Tuấn Anh
Phí sân bay nhiều đang khiến giá vé máy bay bị đội lên cao. Ảnh: Tuấn Anh

Khởi công dự án Cụm công nghiệp Thanh Đa
Sáng 11/4, UBND huyện Phúc Thọ phối hợp cùng Công ty CP Tập đoàn Long Biên tổ chức lễ khởi công dự án Cụm công nghiệp Thanh Đa. Dự án có quy mô hơn 8,1ha với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 250 tỷ đồng. Tới dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.

Lãnh đạo TP Hà Nội và đại diện các sở, ban ngành, huyện Phúc Thọ, chủ đầu tư thực hiện nghi lễ khởi công dự án. Ảnh: Trọng Tùng
Lãnh đạo TP Hà Nội và đại diện các sở, ban ngành, huyện Phúc Thọ, chủ đầu tư thực hiện nghi lễ khởi công dự án. Ảnh: Trọng Tùng

Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị: Đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập

Thạc sĩ Trần Thị Thanh Ý - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quy hoạch & Phát triển đô thị

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn là công cụ quan trọng của công tác lập và quản lý theo quy hoạch trong phát triển đô thị. Tuy nhiên, hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực này vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu. Do đó, việc đổi mới, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị là một đòi hỏi tất yếu.

Đổi mới tư duy quy hoạch, tạo đà phát triển đô thị hiệu quả. Ảnh: Hải Linh
Đổi mới tư duy quy hoạch, tạo đà phát triển đô thị hiệu quả. Ảnh: Hải Linh

Đề xuất những giải pháp gỡ vướng cho doanh nghiệp trong PCCC

Trước những phản ánh của DN trong thực hiện Quy chuẩn mới về phòng cháy chữa cháy (PCCC), mới đây Công an Hà Nội đã đề xuất 6 giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn...

Doanh nghiệp kỳ vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm sửa đổi các quy định về PCCC kịp thời, phù hợp với thực tiễn. Ảnh: Duy Anh
Doanh nghiệp kỳ vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm sửa đổi các quy định về PCCC kịp thời, phù hợp với thực tiễn. Ảnh: Duy Anh

Biểu tượng mặt trời trên Khuê Văn Các bị hư hỏng: Chuyên gia nói gì?
Thông tin về việc biểu tượng mặt trời trên mái Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Đống Đa, Hà Nội) bị hư hỏng đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Theo các chuyên gia, nhà quản lý, đây là sự việc cần được xem xét kỹ lưỡng, thấu đáo.

Hình tượng mặt trời trên Khuê Văn Các. Ảnh: Lại Tấn
Hình tượng mặt trời trên Khuê Văn Các. Ảnh: Lại Tấn

Kỳ thi lớp 10: Cần có cơ chế ưu tiên cho học sinh giỏi cấp tỉnh

Hằng năm, một số trường THPT chuyên trực thuộc đại học có xét tuyển thẳng học sinh đạt giải Nhất tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; trong khi các trường THPT trực thuộc địa phương hầu như không có hình thức động viên nào cho đối tượng học sinh này tại kỳ thi vào lớp 10.

Học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp TP của Hà Nội không được hưởng chế độ ưu tiên nào tại kỳ thi vào lớp 10 công lập của Hà Nội. Ảnh: Hải Linh
Học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp TP của Hà Nội không được hưởng chế độ ưu tiên nào tại kỳ thi vào lớp 10 công lập của Hà Nội. Ảnh: Hải Linh

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Rào cản đất đai, nguồn vốn
Hà Nội mới có 1 DN được công nhận là DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chí liên Bộ NN&PTNT - KH&CN. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng chưa hình thành được vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chí của TP. Vậy đâu là nguyên nhân?

Nhiều hộ dân muốn đầu tư công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh nhưng không được vì xin thủ tục qua nhiều cấp 4raats khó khăn. Ảnh: Nam Nguyễn
Nhiều hộ dân muốn đầu tư công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh nhưng không được vì xin thủ tục qua nhiều cấp 4raats khó khăn. Ảnh: Nam Nguyễn

Cơ hội quảng bá văn hóa, kết nối doanh nghiệp Việt - Pháp

Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12 (Hội nghị lần thứ 12) sẽ diễn ra từ ngày 13 - 16/4/2023 dưới sự chủ trì của TP Hà Nội, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp vào năm 2023. Đây là sự kiện mới nhất trong khuôn khổ hợp tác giữa các địa phương (còn gọi là hợp tác phi tập trung) Việt Nam – Pháp, được đặt nền móng từ năm 1989 với việc thành lập quan hệ đối tác giữa TP Hà Nội và Vùng Ile-de-France.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Thanh Hải
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Thanh Hải