Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 15/3/2024

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giảm lãi suất, gỡ khó cho doanh nghiệp; Ùn tắc giao thông trên trục Tố Hữu - Lê Văn Lương: Người dân mỏi mòn chờ giải pháp... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 58 phát hành ngày 15/3/2024.

Trang nhất số báo 58 -  Báo in Kinh tế và Đô thị ra ngày 15/3/2024.
Trang nhất số báo 58 -  Báo in Kinh tế và Đô thị ra ngày 15/3/2024.

Giảm lãi suất, gỡ khó cho doanh nghiệp

Sáng 14/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024 tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Định hướng chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng khái quát bằng ba cụm từ 5 tăng, 5 giảm, 5 tăng tốc, bứt phá. Ảnh. Nhật Bắc
Định hướng chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng khái quát bằng ba cụm từ 5 tăng, 5 giảm, 5 tăng tốc, bứt phá. Ảnh. Nhật Bắc

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Tiếp tục hoàn thiện nhằm tăng tính khả thi

“So với trước đây, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình lần này đã được hoàn thiện thêm một bước, tiếp thu tối đa các ý kiến Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội” - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại Phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 14/3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Duy Linh
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Duy Linh

Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận

Chiều 14/3, tại Thành ủy Hà Nội, Hội đồng Lý luận T.Ư phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học: "Góp ý vào Báo cáo tổng kết Nội dung 3: Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) qua 40 năm đổi mới ở Việt Nam".

Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí chủ trì toạ đàm. Ảnh: Hải Linh
Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí chủ trì toạ đàm. Ảnh: Hải Linh

Đẩy nhanh thực hiện Đề án 06 để người dân được hưởng lợi ích

Chiều 14/3, Tổ công tác Đề án 06/CP làm việc với TP Hà Nội về một số nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Đề án trên địa bàn TP. Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc.

Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Thủy Tiên
Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thủy Tiên

Ùn tắc giao thông trên trục Tố Hữu - Lê Văn Lương: Người dân mỏi mòn chờ giải pháp

Trục đường Tố Hữu - Lê Văn Lương bao gồm cả làn dành riêng cho xe buýt nhanh BRT nên phải chịu áp lực giao thông rất lớn. Nhiều năm qua, người dân vẫn mong mỏi các cấp chức năng có biện pháp toàn diện hơn nữa để hạn chế ùn tắc giao thông (UTGT) trên trục đường này.

Ùn tắc giao thông trên đường Lê Văn Lương. Ảnh: Đỗ Quân
Ùn tắc giao thông trên đường Lê Văn Lương. Ảnh: Đỗ Quân

Còn dư địa tăng thu với thương mại điện tử

"Chúng tôi biết, có những người nộp thuế rất lớn qua việc viết phần mềm cho Youtube hoặc phần mềm trên mạng xã hội. Có người nộp thuế 33 tỷ đồng, có người vừa rồi phát hiện ra doanh thu 117 tỷ đồng, chưa ra quyết định thanh tra, kiểm tra thì họ ra nộp luôn 5%. Chúng tôi đánh giá rất cao công tác tuyên truyền vận động". Trao đổi với PV Báo Kinh tế và Đô thị, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc thông tin.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vàng SJC tiến gần mốc 82 triệu đồng mỗi lượng

Chiều 14/3, hai thương hiệu vàng miếng tiếp tục tăng mạnh trong phiên. Trong đó, giá vàng SJC cộng thêm 800.000 đồng mỗi lượng, còn vàng Rồng Thăng Long cũng tăng 450.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng tiếp tục tăng mạnh. Ảnh: Duy Anh
Giá vàng miếng tiếp tục tăng mạnh. Ảnh: Duy Anh

Dự án giảm ùn tắc cửa ngõ Thủ đô: Thi công ì ạch do thiếu mặt bằng

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A và đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 trên cao được kỳ vọng góp phần giảm thiểu ùn tắc, đồng bộ hạ tầng khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Tuy nhiên, 2 dự án này đang phải thi công cầm chừng để chờ mặt bằng.

Nhà thầu chỉ thi công cầm chừng tại 2 điểm đầu là nút giao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và nút giao với Vành đai 3. Ảnh: Phạm Công
Nhà thầu chỉ thi công cầm chừng tại 2 điểm đầu là nút giao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và nút giao với Vành đai 3. Ảnh: Phạm Công

Hoàn thành đường cất hạ cánh sân bay Long Thành trước 30/4/2025

Sáng 14/3, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức Lễ phát động thi đua hoàn thành thi công và khai thác kỹ thuật công trình đường cất, hạ cánh thuộc gói thầu 4.6, Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành) giai đoạn 1.

Cận cảnh đường cất hạ cánh sân bay Long Thành đang được khẩn trương thi công. Ảnh: Minh Tuệ
Cận cảnh đường cất hạ cánh sân bay Long Thành đang được khẩn trương thi công. Ảnh: Minh Tuệ

Sôi động giao dịch đất nền ở miền Trung

Thời gian qua, thị trường bất động sản (BĐS) tại miền Trung ghi nhận phân khúc đất nền và thấp tầng có mức giá phù hợp, pháp lý minh bạch được nhà đầu tư ưu tiên tìm kiếm.

Một số dự án BĐS tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Quang Hải
Một số dự án bất động sản tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Quang Hải

Thị trường nội thất mềm: Còn dư địa tăng trưởng

Với giá bán không chênh lệch đáng kể so với năm ngoái, thị trường mành rèm, drap trải giường, gối, chăn, khăn trải bàn… hay đồ nội thất mềm của DN Việt đang hướng tới tăng sự trải nghiệm cho khách hàng.

Thị trường nội thất mềm đa dạng sản phẩm. Ảnh: Thành Luân
Thị trường nội thất mềm đa dạng sản phẩm. Ảnh: Thành Luân

Đánh thức tiềm năng du lịch Sóc Sơn

Là vùng đất có bề dày lịch sử với nhiều di tích, phong cảnh thiên nhiên sơn thuỷ hữu tình, không khí trong lành, huyện Sóc Sơn có tiềm năng lớn để phát triển lĩnh vực du lịch sinh thái, tâm linh; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Lễ hội Gióng tại Khu di tich Quốc gia đặc biệt đền Sóc là điểm đến văn hoá tâm linh hấp dẫn dịp đầu năm tại huyện Sóc Sơn. Ảnh: Trọng Tùng
Lễ hội Gióng tại Khu di tich Quốc gia đặc biệt đền Sóc là điểm đến văn hóa tâm linh hấp dẫn dịp đầu năm tại huyện Sóc Sơn. Ảnh: Trọng Tùng

Cân nhắc tỷ lệ tăng lương hưu

Tăng lương hưu 2024 vẫn thực hiện theo nguyên tắc đóng nhiều hưởng nhiều nhưng nên có hai phần là đảm bảo giữ giá trị của đồng lương hưu và phân phối lại của nền kinh tế quốc dân do tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đây là quan điểm của TS Phạm Đình Thành - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Bảo hiểm xã hội (BHXH) - BHXH Việt Nam khi trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị về đề xuất tăng lương hưu từ ngày 1/7/2024.

Chi trả lương hưu tại phường Võng Thị, quận Tây Hồ. Ảnh: Hải Linh
Chi trả lương hưu tại phường Võng Thị, quận Tây Hồ. Ảnh: Hải Linh

Liên kết phát triển chăn nuôi bền vững 

Những năm qua, trên địa bàn TP Hà Nội đã hình thành và phát triển nhiều mô hình, trang trại chăn nuôi an toàn sinh học, có truy xuất nguồn gốc, cung cấp sản phẩm an toàn cho thị trường Thủ đô.

Chăn nuôi gà đồi tại huyện Ba Vì. Ảnh: Hải Linh
Chăn nuôi gà đồi tại huyện Ba Vì. Ảnh: Hải Linh

Du lịch tàu biển hút khách quốc tế

Từ đầu năm 2024 đến nay, liên tiếp những siêu du thuyền đưa hàng nghìn du khách đã đến Việt Nam tham quan. Điều này mang đến những tín hiệu lạc quan cho ngành du lịch trong việc thu hút khách quốc tế.

Du khách đi du thuyền trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Tuấn Anh
Du khách đi du thuyền trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Tuấn Anh

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ

"Việt Nam cho rằng các quốc gia ven biển cần tuân thủ Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 khi xác định đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác, bao gồm quyền tự do hàng hải, quyền quá cảnh qua các eo biển sử dụng cho hàng hải quốc tế và phù hợp với Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 14/3.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG