Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 21/9/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Lào; Hà Nội thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Lào.. là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 218 ra ngày 21/9/2023.

Trang nhất số báo 218 - Báo in Kinh tế & Đô thị Cuối tuần phát hành ngày 21/9/2023.
Trang nhất số báo 218 - Báo in Kinh tế & Đô thị Cuối tuần phát hành ngày 21/9/2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi): Nhiều nội dung đột phá nâng cao tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 26, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh Quochoi.vn
Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh Quochoi.vn

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Lào

Chiều 20/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Đại sứ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Sengphet Houngboungnuang cùng các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Đại sứ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Sengphet Houngboungnuang cùng các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Thanh Hải

Phấn đấu năm 2024 kết thúc dự án đường Vành đai 1
Sáng 20/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng Đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục) trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa. Cùng tham gia có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại cuộc kiểm tra. Ảnh: Thanh Hải
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại cuộc kiểm tra. Ảnh: Thanh Hải

Quản lý, sử dụng quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước: Làm gì để tránh lãng phí?

Thời gian qua, vấn đề quản lý, sử dụng quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bản cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng xảy ra nhiều bất cập, từ việc xuống cấp, bỏ hoang của nhiều công trình đến việc nợ đọng tiền thuê... Vì vậy, tránh lãng phí trong quản lý, sử dụng là vấn đề cấp thiết được đặt ra.

Nhiều diện tích nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thủ đô chưa được sử dụng hợp lý (trong hình là khu nhà tái định cư trên phốTân Mai, quận Hoàng Mai bị bỏ không nhiều năm). Ảnh: Doãn Thành
Nhiều diện tích nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thủ đô chưa được sử dụng hợp lý (trong hình là khu nhà tái định cư trên phốTân Mai, quận Hoàng Mai bị bỏ không nhiều năm). Ảnh: Doãn Thành

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Phát triển khoa học công nghệ phải bám sát vào thực tiễn

Chiều 20/9, Đoàn Kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy đã kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chương trình tại quận Đống Đa, Huyện Thường Tín và Sở TT&TT Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh Nguyễn Nga
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh Nguyễn Nga

Gia tăng tội phạm rửa tiền qua tiền mã hóa

Cuộc cách mạng 4.0 bùng nổ làm lộ ra những khoảng trống pháp lý của nước ta về phòng, chống rửa tiền, nhất là trong bối cảnh hơn 90 tỷ USD tiền mã hoá đổ về Việt Nam trong giai đoạn từ 10/2021 – 10/2022 là 90,8 tỷ USD.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Giao thông xanh - chìa khóa phát triển đô thị bền vững
Xây dựng giao thông xanh, phương tiện thân thiện với môi trường là giải pháp cứu môi trường sống hướng tới giá trị phát triển bền vững trong tương lai, nhất là với các đô thị lớn.

Xe buýt điện hoạt động trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Xe buýt điện hoạt động trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Gần 400 doanh nghiệp tham gia triển lãm Vietbuild Hà Nội 2023
Ngày 20/9, tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch & Xây dựng Quốc gia, đã khai mạc triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2023 lần thứ 2 với chủ đề: “Bất động sản - Trang trí nội ngoại thất - Xây dựng & Vật liệu xây dựng”.

Gian hàng của một doanh nghiệp tham dự triển lãm. Ảnh: Thành Luân
Gian hàng của một doanh nghiệp tham dự triển lãm. Ảnh: Thành Luân

Dự án hầm chui Kim Đồng phát sinh nhiều khó khăn
Sau gần một năm thi công, dự án hầm chui Kim Đồng đã hoàn thành được nhiều hạng mục lớn. Tuy nhiên, đây là hầm chui đặc thù khi phải thi công qua đường sắt, mặt bằng chật hẹp khiến dự án gặp nhiều khó khăn.

Thi công Dự án hầm chui Kim Đồng. Ảnh: Phạm Công
Thi công Dự án hầm chui Kim Đồng. Ảnh: Phạm Công

Chung tay hành động vì môi trường Thủ đô
Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, tốc độ đô thị hóa cao, khối lượng rác thải phát sinh ngày càng lớn… trong nhiều năm qua, các cơ quan, đơn vị trên Hà Nội đã phát động nhiều chương trình, kế hoạch kêu gọi sự chung tay, giúp sức của người dân trong việc giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường sống. Trong đó có phong trào tổng vệ sinh môi trường ngày cuối tuần đang được triển khai hiệu quả tại nhiều quận, huyện.

Nhân dân quận Cầu Giấy tham gia tổng vệ sinh ngày cuối tuần. Ảnh: Vân Nhi
Nhân dân quận Cầu Giấy tham gia tổng vệ sinh ngày cuối tuần. Ảnh: Vân Nhi

Công bố nguyên nhân cháy "chung cư mi ni" ở Thanh Xuân

Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết tại số nhà 37 ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Thông báo này đồng thời cũng được gửi đến chủ các căn hộ sống tại chung cư mini này.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Nguyễn Thắng
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Nguyễn Thắng

Thu Hà Nội - Đến để yêu
Ngày 20/9, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức họp báo giới thiệu sự kiện Festival Thu Hà Nội với Chủ đề "Thu Hà Nội - Đến để yêu" năm 2023.

Festival Thu Hà Nội với Chủ đề“Thu Hà Nội - Đến để yêu”năm 2023 hứa hẹn nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn du khách. Ảnh: Nam Nguyễn
Festival Thu Hà Nội với Chủ đề“Thu Hà Nội - Đến để yêu”năm 2023 hứa hẹn nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn du khách. Ảnh: Nam Nguyễn

Festival tuyển dụng EAUT - thêm những cơ hội việc làm cho sinh viên
Phát biểu tại sự kiện Festival tuyển dụng EAUT 2023 – 2024 do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và trường ĐH Công nghệ Đông Á tổ chức ngày 20/9, đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cơ hội việc làm tại tập trung vào nhóm 18 – 25 tuổi với 1.422 chỉ tiêu, chiếm 53,6% và nhóm tuổi 26 – 35 tuổi với 918 chỉ tiêu, chiếm 34,6%. Đây cũng là cơ hội cho sinh viên có nhu cầu công việc bán thời gian kiếm thêm thu nhập.

Các đại biểu bấm chuông khai mạc Festival tuyển dụng EAUT 2023 – 2024. Ảnh: Trần Oanh
Các đại biểu bấm chuông khai mạc Festival tuyển dụng EAUT 2023 – 2024. Ảnh: Trần Oanh

Hà Nội - huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng): Bắt tay tiêu thụ sản phẩm OCOP

Với thị trường hơn 10 triệu dân, Hà Nội có nhu cầu rất lớn về nông sản, thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm OCOP. Ngược lại, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cũng có nhiều đặc sản có thể cung ứng cho người tiêu dùng trên địa bàn Thủ đô.

Sản phẩm OCOP của huyện Lâm Hà sẽ được hỗ trợ tiêu thụ tại Hà Nội. Ảnh: Lâm Đồng
Sản phẩm OCOP của huyện Lâm Hà sẽ được hỗ trợ tiêu thụ tại Hà Nội. Ảnh: Lâm Đồng

Nhiều ngườivẫn chủ quan ăn cá nóc

Mặc dù nhiều năm qua, các cơ quan chức năng thường xuyên cảnh báo người dân không nên ăn cá nóc khi không nắm rõ cách chế biến loại cá có độc này nhưng không ít người vẫn sử dụng cá nóc làm thức ăn dẫn tới bị ngộ độc, tử vong. Chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân tuyệt đối không ăn cá nóc, các loại thực phẩm có nguy cơ gây ngộ độc.

Bệnh nhân bị ngộ độc cá nóc điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bệnh nhân bị ngộ độc cá nóc điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trung Quốc: Nỗ lực cân bằng các mối quan hệ

Trung Quốc đang thực hiện một hành động cân bằng “tinh tế” trong ngoại giao bằng cách tiến tới cải thiện quan hệ với Mỹ, đồng thời tái khẳng định hợp tác với Nga, trong bối cảnh Bắc Kinh dự kiến có cuộc gặp cấp cao với cả hai vào mùa thu năm nay.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Han Zheng và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại New York. Ảnh: AP
Phó Chủ tịch Trung Quốc Han Zheng và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại New York. Ảnh: AP