Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 23/10/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Điều chỉnh giá bán điện 3 tháng/lần: EVN phải minh bạch, tránh lạm quyền; Gia tăng mạnh mẽ xu hướng thanh toán không chạm  ... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 245 phát hành ngày 23/10/2023.

Trang nhất số báo 245 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 23/10/2023.
Trang nhất số báo 245 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 23/10/2023.

Điều chỉnh giá bán điện 3 tháng/lần: EVN phải minh bạch, tránh lạm quyền

Bộ Công Thương mới đây đã đề xuất rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá điện tối thiểu từ 6 tháng xuống 3 tháng một lần. Đề xuất này được đánh giá là để "phản ánh kịp thời biến động đầu vào, tránh giật cục".

Nhân viên EVNHANOI kiểm tra kỹ thuật trên địa bàn quận Ba Đình. Ảnh: Hải Linh
Nhân viên EVNHANOI kiểm tra kỹ thuật trên địa bàn quận Ba Đình. Ảnh: Hải Linh

Tổng hợp nhiều nội dung đóng góp vào Dự thảo Luật Thủ đô

Tại buổi làm việc giữa Đoàn ĐBQH TP Hà Nội với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV cuối tuần qua (ngày 20/10), Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã trình bày báo cáo góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Thanh Hải
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Thanh Hải

Minh bạch và kỷ cương hành chính

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Quản lý phải dân chủ, tài chính phải công khai - sổ sách phải minh bạch. Phải chống quan liêu, lãng phí, tham ô". Do đó, việc thực hiện tốt các cơ chế công khai, minh bạch là biện pháp quan trọng để người dân có thể nắm bắt thông tin về hoạt động của các cơ quan Nhà nước và giám sát. Các phản ánh, kiến nghị kịp thời của Nhân dân qua công tác giám sát sẽ giúp các cơ quan có thẩm quyền sớm phát hiện các vi phạm.

Doanh nghiệp làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Doanh nghiệp làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Gia tăng mạnh mẽ xu hướng thanh toán không chạm 

Thanh toán qua ứng dụng công nghệ số đang trở nên phổ biến và được ưa chuộng ở Việt Nam, nhất là các TP vừa và lớn. Từ trong đại dịch Covid 19 đến nay, thanh toán không chạm, không dùng tiền mặt đã trở thành phương thức thanh toán quen thuộc và không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của người Việt.

Thanh toán qua ứng dụng công nghệ số đang được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Việt Linh
Thanh toán qua ứng dụng công nghệ số đang được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Việt Linh

Lo thiếu nguồn cung thịt heo cuối năm?

Thông thường thời điểm đầu quý IV, các trang trại, hộ chăn nuôi bắt đầu tái đàn để kịp cung ứng thịt lợn vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2024. Tuy nhiên, không khí chăn nuôi tại nhiều địa phương hiện rất ảm đạm, làm dấy lên nỗi lo thiếu hụt nguồn cung thịt lợn.

Chăn nuôi lợn thịt tại huyện Đông Anh. Ảnh: Lê Sơn
Chăn nuôi lợn thịt tại huyện Đông Anh. Ảnh: Lê Sơn

Không lơ là với lạm phát

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,45% so với tháng trước, tháng 8 tăng 0,88% và tháng 9 tăng tới 1,08%. Một số chuyên gia kinh tế cũng đưa cảnh báo về rủi ro lạm phát cũng có thể xuất hiện trở lại.

Người tiêu dùng mua hàng tại siêu thị AEON. Ảnh: Thanh Hải
Người tiêu dùng mua hàng tại siêu thị AEON. Ảnh: Thanh Hải

Thành phố yêu cầu đảm bảo nguồn cung nước sạch cho người dân

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo về kết quả điều tiết nguồn cấp về bổ sung cho khu đô thị Thanh Hà và chỉ đạo mới nhất cả Bí thư Thành ủy Hà Nội về việc đảm bảo nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân tại khu đô thị Thanh Hà, cũng như trên toàn địa bàn TP.

Công nhân vận hành hệ thống sản xuất nước sạch tại Nhà máy Nước mặt sông Đuống. Ảnh: Thanh Hải
Công nhân vận hành hệ thống sản xuất nước sạch tại Nhà máy Nước mặt sông Đuống. Ảnh: Thanh Hải

Rào chắn, phân luồng phục vụ thi công Ga S10 - Cát Linh giai đoạn 3

Để phục vụ thi công xử lý đất nền tại lối ra đường hầm của Ga S10 - Cát Linh thuộc Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cùng các cơ quan liên quan sẽ tiến hành rào chắn tạm và phân luồng giao thông. Việc rào chắn tạm và vận hành thử được thực hiện trong 3 ngày nhằm theo dõi, đánh giá và điều chỉnh phương án (nếu có). Hàng rào cố định theo phương án được thống nhất sẽ được triển khai vào lúc 21 giờ ngày 23/10.

Ban Quản lý ĐSĐT Hà Nội tiến hành rào chắn trên đường Cát Linh. Ảnh: Ngọc Trang
Ban Quản lý ĐSĐT Hà Nội tiến hành rào chắn trên đường Cát Linh. Ảnh: Ngọc Trang

Quyết liệt nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông ngay từ mỗi nhà trường

Trong tháng 9 vừa qua, trên cả nước có 563 vụ tai nạn liên quan trực tiếp với lứa tuổi học sinh. Vậy nên, vấn đề đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh đang được Hà Nội đặc biệt quan tâm và có nhiều biện pháp mạnh.

Lực lượng chức năng xử lý học sinh vi phạm ATGT trên địa bàn. Ảnh: Trung Nguyên
Lực lượng chức năng xử lý học sinh vi phạm ATGT trên địa bàn. Ảnh: Trung Nguyên

 Tăng giá vé xe buýt phải đi kèm nâng cao chất lượng

Xe buýt là một trong những loại hình vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) chủ lực của Hà Nội, được TP trợ giá để thu hút người dân sử dụng. Việc tăng giá vé sau gần 10 năm giữ nguyên là hợp lý, nhưng đi kèm với đó, chất lượng dịch vụ của xe buýt phải nâng cao hơn nữa mới giữ chân được hành khách.

Tăng giá xe buýt gắn liền với chất lượng để đáp ứng nhu cầu của hành khách. Ảnh: Hải Linh
Tăng giá xe buýt gắn liền với chất lượng để đáp ứng nhu cầu của hành khách. Ảnh: Hải Linh

Cử tri Hà Nội gửi tới Kỳ họp của Quốc hội 48 nhóm kiến nghị
Hôm nay (ngày 23/10), Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc. Trước đó, từ ngày 20/9/2023 đến ngày 14/10/2023, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp; đồng thời phối hợp với Liên đoàn Lao động TP tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động Thủ đô. Qua tiếp xúc đã ghi nhận 48 nhóm ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.

Cử tri Nguyễn Kim Sơn (phường Đội Cấn, quận Ba Đình) nêu ý kiến với các đại biểu Quốc hội, ngày 14/10. Ảnh: Thanh Hải
Cử tri Nguyễn Kim Sơn (phường Đội Cấn, quận Ba Đình) nêu ý kiến với các đại biểu Quốc hội, ngày 14/10. Ảnh: Thanh Hải

Ứng xử ở chung cư: Làm sao cho văn minh, lịch thiệp?

Những năm qua, chung cư ngày càng phát triển, cư dân đô thị sống ở chung cư ngày một nhiều. Vì vậy nhiều quận, huyện trên địa bàn TP đã xây dựng những mô hình văn hóa ứng xử tại các chung cư, nhằm thiết thực xây dựng văn hóa người Hà Nội.

Trẻ em vui chơi tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội). Ảnh: Nguyên Trung
Trẻ em vui chơi tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội). Ảnh: Nguyên Trung

Vốn ưu đãi chảy đúng nơi, đúng chỗ

Nhờ có nguồn vốn cho vay ưu đãi của Nhà nước ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) quận Hà Đông (Hà Nội), hàng nghìn người dân trên địa bàn quận có được việc làm ổn định với mức thu nhập từ 5 đến trên 10 triệu đồng mỗi tháng.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH quận Hà Đông giải ngân và thu nợ tại phường Đồng Mai. Ảnh: Bích Hời
Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH quận Hà Đông giải ngân và thu nợ tại phường Đồng Mai. Ảnh: Bích Hời

Hà Nội sẽ sớm hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới nâng cao

Năm 2023, Hà Nội phấn đấu đưa 3 huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay, các địa phương trên đã cơ bản hoàn thiện các điều kiện cần thiết để về đích.

Hạ tầng nông thôn tại huyện Đông Anh được chỉnh trang xanh, sạch. Ảnh: Lâm Nguyễn
Hạ tầng nông thôn tại huyện Đông Anh được chỉnh trang xanh, sạch. Ảnh: Lâm Nguyễn

Đưa Ứng Hoà, Mỹ Đức về đích huyện nông thôn mới trong quý IV/2023

Trong quý III/2023, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thị xã triển khai kế hoạch, giải pháp linh hoạt, phù hợp để thực hiện hoàn thành mục tiêu của Chương trình trong năm 2023.

Nhờ xây dựng NTM, tuyến đường liên xã Tuy Lai (huyện Mỹ Ðức) được mở rộng. Ảnh: Bảo Bình
Nhờ xây dựng nông thôn mới, tuyến đường liên xã Tuy Lai (huyện Mỹ Ðức) được mở rộng.Ảnh: Bảo Bình

Các nước đồng ý gửi viện trợ đến Gaza

Hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại Cairo, Ai Cập kết thúc với việc một thỏa thuận viện trợ nhân đạo được thông qua.

Người Palestine đi ngang qua những toà nhà bị phá huỷ trong vụ bắn phá của Israel vào al-Zahra, ngoại ô thành phố Gaza, hôm 20/10/2023. Ảnh: AP
Người Palestine đi ngang qua những toà nhà bị phá huỷ trong vụ bắn phá của Israel vào al-Zahra, ngoại ô thành phố Gaza, hôm 20/10/2023. Ảnh: AP